HĐND TP. Châu Đốc tổ chức kỳ họp cuối năm 2023

19/12/2023 - 13:24

 - Ngày 19/12, HĐND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023, đồng thời, xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã đến dự.

Quang cảnh kỳ họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Châu Đốc tặng hoa, quà chúc mừng các ông, bà đại biểu HĐND thành phố nhận nhiệm vụ mới

Chủ tọa kỳ họp

Đại biểu tiến hành chất vấn

Tại kỳ họp, HĐND TP. Châu Đốc đã thông qua tờ trình, nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc đối với ông Đinh Văn Bảo để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, tiến hành bầu ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thành phố; báo cáo công tác quản lý, điều hành dự án vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố năm 2023...

Các đại biểu HĐND TP. Châu Đốc còn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định của Quốc hội. Kết quả, tất cả các trường hợp được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm cao, tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Trong đó, ông Lâm Quang Thi, Chủ tịch UBND thành phố có 27 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 96,43%; ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố có 23 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 82,1%; ông Phạm Hùng Thảo, Trưởng ban Pháp chế có 24 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 85,71%; ông Huỳnh Chí Oanh, Trưởng ban KT-XH có 27 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 96,43%.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố về các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời, xem xét, và biểu quyết thông qua 16 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của TP. Châu Đốc trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

THU THẢO