Hẹn em du Xuân vườn sinh thái

23/01/2020 - 04:39

 - Tạm rời xa phố thị phồn hoa, ngày Tết chúng tôi hẹn nhau ngao du sơn thủy, tìm đến các điểm du lịch vườn để tận hưởng cảm giác thư thái nhẹ nhàng, không khí trong lành ở những vùng nông thôn. Để trải nghiệm cuộc sống ở chốn đồng quê, tham quan du lịch sinh thái vườn ở cù lao Giêng, cù lao ông Hổ, vùng Bảy Núi... gắn liền với các loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian tại các khu du lịch: đờn ca tài tử, múa lâm thôn, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian…; lao động cùng cư dân địa phương theo loại hình home stay…

Điểm đến đầu tiên là vườn dâu tằm Mỹ Khánh của ông Nguyễn Văn Thuận (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang). Nắm bắt nhu cầu du lịch sinh thái của người dân, ông đã đầu tư vườn dâu tằm và thành điểm tham quan được nhiều bạn trẻ yêu thích và tìm đến.

Đến đây, khách vào vườn tham quan, chụp hình, hái và thưởng thức dâu tằm thoải mái không tính phí. Bơi xuồng tham qua hệ thống vườn; lên  bờ thưởng thức ly sinh tố dâu giá rẻ 15.000/ly và mua về làm quà các loại rượu dâu, mật dâu, mứt dâu, siro dâu, nước cốt dâu, giá chỉ tầm 40.000-50.000/chai.

Thư thả ngồi tum lá thưởng thức các món dân dã ở quê như: chuột đồng, ốc hấp, cá lóc nướng, cá đuối chiên, lẩu thái cá thập cẩm, gà hấp... Dạo quanh khu vực Mỹ Khánh này có rất nhiều hộ dân trồng vườn dâu tằm phục vụ khách du lịch.

Gần đó, Nông trại Phan Nam thu hút khá đông du khách đi bộ tham quan vườn ổi nữ hoàng, hệ thống nhà màng trồng dưa lưới, cà chua bi, cà cua trái cây, dưa leo baby... tự tay hái cà chua, dưa leo thưởng thức tại chỗ.

Khách tha hồ tham quan, chụp ảnh, ngồi xuồng hoặc có thể tự bơi xuống tham quan trải nghiệm sông nước, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình 2 bên bờ là giàn chanh dây, bầu bí mướp say trái, atiso đỏ, các loại hoa...

Hay trải nghiệm một ngày làm nông dân, hòa mình vào thiên nhiên, tham gia hoạt động sản xuất trồng rau, thu hoạch rau mà không cần đi xa trung tâm thành phố.

Trưa nắng gắt du khách trốn vào các tum lá ẩn dật bên hồ nước trong vườn ổi nữ hoàng, thưởng thức ly trà atisô đỏ mát lạnh, tận hưởng thú vui tao nhã là câu cá dưới ao và dùng cơm trưa với những món ăn dân dã, rau lang, rau muống mọc dại trong vườn ổi luộc chấm kho quẹt.

Trên cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) tham quan mô hình du lịch nông nghiệp homestay, đã thu hút nhiều du khách nước ngoài, bởi họ được trải nghiệm cuộc sống của người nông dân, đó là: ban ngày thì trồng rau, hái trái cây, bắt cá, tham quan nhiều di tích, làng nghề ở địa phương; ban đêm được quây quần bên nhau nghe đờn ca tài tử, thưởng thức nhiều món ăn dân dã.

Điểm du lịch sinh thái không thể bỏ lở tập trung vùng Bảy Núi với 2 địa điểm chính là rừng tràm Trà Sư (rừng ngập nước) và núi Cấm (rừng đồi).

Trên đỉnh Núi Cấm ngoài tham quan tập hợp quần thể các kiến trúc đặc sắc như tượng Di Lặc, tượng Quan Âm, chùa Vạn Linh, chùa Phật lớn; các hồ nước, hang động lớn; các loài thực vật đặc hữu…

Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động dã ngoại, thám hiểm hang động, tắm suối, ngồi thiền, thể dục dưỡng sinh, nghiên cứu môi trường sinh thái; tham quan vườn dược liệu, cùng hàng loạt các mô hình di tích, kiến trúc, hình ảnh, hiện vật…

Tại rừng tràm Trà Sư ngập nước quanh năm, với cảnh quan tự nhiên độc đáo, cùng nhiều loài chim, cá, rắn, rùa…cư trú.

Tại đây du khách có thể cắm trại, bơi xuồng, câu cá, tìm hiểu các loài chim, quan sát toàn cảnh rừng tràm và một góc Bảy Núi với kính viễn vọng trên tháp cao…

Du khách đến đây để trải nghiệm sự yên bình, nên thơ và ngắm nhìn những đàn chim tung cánh giữa rừng tràm bạt ngàn, ngồi xuồng ba lá ngao du bồng bềnh lướt trên những thảm bèo; tận mắt nhìn ngắm những loài chim rừng và thưởng thức những món ăn dân dã, như: cá lóc nướng trui, canh chua cá linh bông điên điển, cá kho tộ… điểm đến hấp dẫn cho du khách trong, ngoài nước.

 Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời xứ cù lao Giêng (Chợ Mới, An Giang) giữa bốn bề sông nước, không gian rợp bóng mát của những vườn cây trái trĩu cành và di tích độc đáo luôn gọi mời du khách.

Trên cù lao Giêng, tận dụng vườn dừa, xoài, ổi có sẵn ông Út Hùm cải tạo làm điểm tham quan du lịch home stay và đã trở thành điểm lý tưởng thu hút khách vãng lai, học sinh, đông nhất là vào dịp cuối tuần.

Đây cũng là điểm dừng chân thường xuyên đón khách du lịch nước ngoài của Công ty Du lịch đời sống Đông Dương. Du khách đến đây vô cùng thích thú với mô hình du lịch sinh thái miệt vườn, tham quan vườn trái cây xoài, cam, bưởi, mít.... tìm hiểu về đặc điểm sinh trưởng, phát triển các loại trái cây này, quá trình canh tác, thu hoạch...

Trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt của người dân với hình thức lưu trú homestay, tham quan hệ thống vườn, thưởng thức xoài. Tận hưởng không gian thoáng đãng được bao bọc bởi vườn cây xanh mát.

Dọc các tuyến đường liên xã, liên ấp hai bên rợp bóng cây xoài, mít... vươn lên tỏa bóng mát và hàng rào râm bụt, hoa, kiểng đủ màu sắc.

Ngoài việc được tham qua vườn trái cây xum xuê, trĩu quả, thưởng thức những món ăn dân dã miệt vườn, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội nếm thử món đặc sản của người dân xứ cù lao: dưa xoài non, dưa cóc non, ấu…; mùa nước nổi ăn cá bông lau, cá linh, bông điên điển, bông so đũa, cá lóc nấu canh chua, mắm kho, bánh xèo... và ngắm hoa tím lục bình, chài lưới trên sông...

Tham quan những công trình kiến trúc cổ đặc sắc, tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt với các công trình văn hóa tín ngưỡng đồ sộ, kiến trúc tín ngưỡng tâm linh hiếm có: nhà thờ cù lao Giêng, dòng tu Chúa Quan Phòng, Phanxico, chùa Ông Đạo Nằm... tham quan làng nghề mộc, đan giỏ nilon, đóng xuồng ghe.

Tổ trưởng Tổ quản lý du lịch 3 xã Cù lao Giêng Trần Đức Anh cho biết: "Năm 2019, cù lao Giêng đón hơn 2.300 khách quốc tế các nước Anh, Pháp, Mỹ, úc, Canada... đến tham quan thưởng ngoạn. Hình thức du lịch này khách nước ngoài rất ưa thích".

Giám Đốc Công ty du lịch đời sống Đông Dương Nguyễn Bảo Giang cho biết: "Khách du lịch nước ngoài rất thích cù lao Giêng, bởi khung cảnh sông nước tươi đẹp, có những đặc thù mà nơi khác không có".

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU