Hiệu quả công tác mặt trận với những mô hình điểm nhấn

19/01/2021 - 09:16

 - Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: “MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận phát động và chủ trì đạt hiệu quả cao. Công tác nắm và phản ánh dư luận xã hội sát với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua, cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất; tổ chức vận động quỹ Vì người nghèo đạt kết quả cao, quỹ Cây mùa xuân chăm lo Tết cho hộ nghèo đạt và vượt chỉ tiêu. Việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân từng bước thể hiện rõ nét, công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu”.

Phát huy tinh thần đoàn kết chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, đã nhận được gần 19 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ, kịp thời phân bổ kinh phí cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và các địa phương thực hiện phòng, chống dịch, tặng quà các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ gần 1.700 người bán vé số dạo hơn 1,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế cho nước bạn Campuchia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Làm tốt việc nắm thông tin tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân, kịp thời phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy những mặt tích cực, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành nhằm giảm bớt những bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, thông tin đến người dân về hướng giải quyết của các ngành chức năng để người dân theo dõi, giám sát kết quả thực hiện. Sự gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo, dân tộc với UBMTTQVN các cấp ngày càng chặt chẽ. Các tổ chức tôn giáo đã ủng hộ, gồm: tiền và hàng hóa, tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình trạng hạn hán, trên 11,6 tỷ đồng chia sẻ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ và tích cực tham gia các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ đã duy trì nhân rộng các mô hình hiệu quả: bếp ăn tình thương; đóng góp tiền xoay vòng mua bảo hiểm y tế cho gia đình các hội viên; ươm mầm tài năng; gian hàng “0 đồng”... và thông qua các mô hình: Hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp; Ấp tự quản bảo vệ môi trường; Tổ thu gom rác dân lập... góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, MTTQ các cấp thực hiện 20 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng, như: Chợ Mới xây dựng 40 cây cầu nông thôn, trị giá trên 17 tỷ đồng; TX. Tân Châu xây dựng 10 cây cầu nông thôn trị giá 10 tỷ đồng; Tịnh Biên xây dựng 7 cây cầu nông thôn trị giá 7 tỷ đồng, An Phú xây dựng 164 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 4,5 tỷ đồng…

Năm 2020, quỹ Vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 225 tỷ đồng. Từ số tiền này, UBMTTQVN các cấp cất mới 2.209 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 399 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà trên 277.000 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 73.100 trường hợp; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất cho gần 93.000 trường hợp và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Ban Cứu trợ tỉnh tiếp nhận tiền mặt gần 4,4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh được đẩy mạnh. MTTQ các cấp đã tổ chức được 2.239 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức cho nhân dân giám sát 1.844 vụ. Qua giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, hạn chế của địa phương, kiến nghị khắc phục. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận đưa ra hòa giải 2.198 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.105 vụ việc (đạt tỷ lệ 93%), góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Là tỉnh biên giới giáp ranh Campuchia, MTTQ tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đã hỗ trợ kinh phí 400 triệu đồng cho Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal, Takeo, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào) trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

HẠNH CHÂU