Hiệu quả từ những lần đối thoại với Nhân dân

18/09/2023 - 06:00

 - Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tăng cường hoạt động đối thoại với Nhân dân. Qua đó, nhiều vấn đề vướng mắc trong Nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với quan điểm sáng tạo, hướng về cơ sở, mọi chủ trương đề ra đều thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã đề ra kế hoạch tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại các xã, thị trấn. Năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy, đồng thời chủ trì phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại 17 xã, thị trấn, thu hút 1.225 lượt người tham dự.

Qua đó, tiếp nhận 105 lượt ý kiến, với 155 nội dung liên quan các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, môi trường, quản lý nhà nước… Những buổi “Lắng nghe dân nói” đã phát huy trách nhiệm người dân trong tham gia ý kiến, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện các chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân. 

“Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng về cơ sở theo chuyên đề với từng nội dung phù hợp thực tiễn, như: Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động; hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu…

Điển hình như trong Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, người lao động các công đoàn cơ sở, tiếp nhận 8 lượt ý kiến về nhu cầu nhà ở; tạo điều kiện cho công nhân, viên chức đăng ký mua bảo hiểm y tế được phép chọn nơi khám và điều trị ban đầu; hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động. Đây là mô hình có ý nghĩa quan trọng trong đời sống hiện nay, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền thấu hiểu những tồn tại ở các tầng lớp Nhân dân.

Từ đó, có sự điều hành giải quyết phù hợp hơn, sát với đời sống Nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ thông tin. 

Cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, đối thoại với nông dân trên địa bàn huyện

Tháng 8 vừa qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nông dân tiêu biểu. Tại hội nghị, 13 lượt ý kiến đã được nông dân đưa ra, tập trung vào các vướng mắc liên quan: Việc bao tiêu sản phẩm cho bà con; cấp mã số vùng trồng, điều kiện, thủ tục cấp mã số vùng trồng; giải pháp tình trạng “được mùa, mất giá”; chuyển đổi con giống, cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; các chính sách hỗ trợ người nông dân; kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp...

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đánh giá cao các ý kiến của nông dân, giúp Huyện ủy có những định hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Theo Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn, Hội Nông dân huyện sớm đề ra phương án thành lập hội quán nông dân ở các xã, thị trấn nhằm giúp nông dân chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội, hỗ trợ nhau trong sản xuất - kinh doanh; kết nối nhanh về ứng dụng khoa học - công nghệ, áp dụng vào sản xuất, tiêu thụ nông sản hiệu quả.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn Nguyễn Đình Chưởng thông tin: “Thời gian qua, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, như: Sầu riêng, nhãn, mít, chanh, nuôi gà thả vườn theo hướng hữu cơ... mang lại thu nhập ổn định. Hội nông dân các cấp phối hợp với các ngành mở 85 lớp dạy nghề, tạo việc làm cho trên 2.000 hội viên, nông dân, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Giai đoạn 2019 - 2022, có 4.478 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp”.

Ông Chưởng cho biết, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tăng cường phối hợp, liên kết với các ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ mở rộng thị trường; đồng thời giải quyết việc làm đối với nhóm hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn ở nông thôn.

Nếu không thường xuyên “lắng nghe”, cán bộ lãnh đạo khó nắm bắt và giải quyết kịp thời những bất cập trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những bức xúc trong đời sống Nhân dân, dễ tạo thành những điểm nóng. Việc thực hiện mô hình hướng về cơ sở và phối hợp tốt công tác dân vận khéo, biết tương tác hai chiều giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần làm cho mọi hoạt động của đời sống xã hội đều hợp ý Đảng, thuận lòng dân.

 “Để hoạt động hướng về cơ sở được triển khai hiệu quả hơn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại các ấp, khóm gắn với phong trào thi đua yêu nước. Có thể nói, “Lắng nghe dân nói” chính là mục tiêu, động lực giúp khơi dậy sức mạnh và nguồn lực trong Nhân dân để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN