Hình ảnh Việt Nam phủ sóng khắp mạng xã hội tạo cơn sốt với người Thái

01/06/2026 - 10:44

Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hình ảnh Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc... xuất hiện trên mạng xã hội thu hút khách Thái đến Việt Nam trải nghiệm.

Việt Nam và Thái Lan đều là những thị trường du lịch quan trọng của nhau. Thái Lan từ lâu là điểm đến được nhiều du khách Việt yêu thích, trong khi hình ảnh Việt Nam ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút du khách Thái đến khám phá ẩm thực, nghỉ dưỡng biển và mua sắm.

Trong năm 2025, Thái Lan đón hơn 600.000 lượt khách Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chào đón khoảng 458.000 lượt khách Thái Lan đến tham quan.

Hai quốc gia sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc, hệ thống di tích và cảnh quan mang đậm bản sắc riêng.

Sự khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà có thể bổ trợ cho nhau, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, mở ra nhiều dư địa hợp tác và phát triển du lịch song phương trong tương lai.

Nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan mới đây, phóng viên Dân trí đã có cuộc phỏng vấn với ông Theeraphong Phichitkawin - Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Văn phòng đại diện tại TPHCM.

50 năm một chặng đường lịch sử đã qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong các lĩnh vực hợp tác, du lịch là một điểm sáng. Ông đánh giá thế nào về việc hợp tác, phát triển du lịch của hai nước Việt Nam - Thái Lan?

- Trong suốt 50 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao, du lịch luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật và có sức lan tỏa rõ nét.

Du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan liên tục tăng trưởng nhờ nhiều yếu tố thuận lợi như vị trí địa lý gần, chính sách miễn thị thực, mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng, nhiều đường bay mới được khai thác, cũng như sự kết nối thuận tiện giữa các thành phố du lịch trọng điểm.

Thái Lan luôn là một trong những điểm đến nước ngoài được du khách Việt Nam yêu thích, trong khi Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Thái Lan hơn.

Ông Theeraphong Phichitkawin - Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng đại diện tại TPHCM bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của du lịch Việt Nam (Ảnh: TAT).

Hợp tác du lịch hiện nay không chỉ dừng ở việc trao đổi khách mà còn phát triển theo hướng cùng chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho cả hai bên.

Bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam và Thái Lan cũng đang tăng cường kết nối du lịch ở cấp độ khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và tiểu vùng Mekong.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông có thể chia sẻ về những dấu ấn trong việc hợp tác du lịch hai nước?

- Hợp tác du lịch Việt Nam - Thái Lan đã ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong suốt 50 năm qua, gắn liền với sự phát triển của quan hệ song phương.

Một trong những cột mốc đáng chú ý là việc hai nước áp dụng miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông từ năm 2000. Tiếp đó, Việt Nam - Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và đặc biệt là việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 đã mở ra dư địa mới cho hợp tác du lịch giữa hai nước.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan tại Bangkok (Ảnh: Đinh Hạnh Trang).

Thời gian qua, kết nối hàng không giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng mở rộng với nhiều đường bay thẳng tới các thành phố lớn và điểm du lịch trọng điểm. Hai bên duy trì tham gia các hội chợ du lịch quốc tế của nhau như VITM, ITE-HCMC hay Thailand Travel Mart Plus (TTM+).

Năm 2019, trước đại dịch COVID-19, Việt Nam đón gần 500.000 lượt khách Thái Lan, trong khi hơn 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Sau đại dịch, thị trường du lịch hai chiều phục hồi tích cực, cho thấy nền tảng hợp tác giữa hai nước vẫn rất bền vững.

Bên cạnh đó, tôi đánh giá cao vai trò của Chương trình Hợp tác Du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) trong việc thúc đẩy kết nối hạ tầng và phát triển các tuyến du lịch liên quốc gia.

Nhiều khách Việt Nam đến Thái Lan 2-5 lần

Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 thị trường du khách lớn nhất của du lịch Thái Lan, ông đánh giá thế nào về tiềm năng của khách Việt?

- Việt Nam hiện là một trong những thị trường khách quốc tế đường ngắn rất quan trọng và giàu tiềm năng đối với du lịch Thái Lan, cả về số lượng lẫn chất lượng du khách.

Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế và chi tiêu cho trải nghiệm ngày càng tăng. Đặc biệt, nhiều du khách trẻ Việt Nam hiện xem du lịch là một phần của phong cách sống và sẵn sàng chi nhiều hơn cho những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, chất lượng.

Theo tôi, xu hướng du lịch của khách Việt Nam cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây chủ yếu là nghỉ dưỡng và mua sắm, hiện nay du khách quan tâm nhiều hơn đến du lịch trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh, du lịch kết hợp sự kiện, lễ hội hay làm việc từ xa.

Khảo sát của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) năm 2025 cho thấy khoảng 57,5% khách Việt Nam đến Thái Lan 2-5 lần, phản ánh tỷ lệ khách quay lại khá cao. Thời gian lưu trú trung bình đạt hơn 6 đêm, cho thấy xu hướng kéo dài kỳ nghỉ và khám phá sâu hơn.

Bangkok, Pattaya, Phuket hay Chiang Mai vẫn là những điểm đến được yêu thích. Chúng tôi cũng nhận thấy nhiều du khách Việt bắt đầu quan tâm đến các hành trình kết nối nhiều điểm đến và khám phá các thành phố du lịch khác.

Ẩm thực, văn hóa địa phương, du lịch cộng đồng, massage - spa và các hoạt động giải trí về đêm ở Thái Lan là những điều hấp dẫn du khách Việt Nam.

Khu vực Đông Bắc Thái Lan trong đó Udon Thani và Nakhon Phanom có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa đặc biệt với du khách.

TAT TPHCM đang phối hợp với các công ty lữ hành đường bộ để xúc tiến xây dựng các tuyến du lịch mới kết nối Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan theo chủ đề “về nguồn” hay “theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”, kết hợp cùng những trải nghiệm đặc trưng của vùng Isan.

Du khách Việt Nam tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom, Thái Lan (Ảnh: Yến Vi Vu).

Chúng tôi kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tăng số lượng khách mà còn hướng tới nâng cao chất lượng du lịch, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, quay lại nhiều hơn và khám phá thêm nhiều điểm đến mới, xây dựng hình ảnh Thái Lan trở thành điểm đến chất lượng, bền vững và mang lại nhiều giá trị trải nghiệm.

Thái Lan có những lợi thế cạnh tranh gì trong việc thu hút khách du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực, thưa ông?

- Thái Lan có nhiều lợi thế trong việc thu hút khách du lịch Việt Nam như chính sách miễn thị thực, khoảng cách địa lý gần, thời gian bay ngắn cùng mạng lưới đường bay thẳng đa dạng tới Bangkok, Phuket hay Chiang Mai.

Bên cạnh đó, tần suất chuyến bay cao, nhiều khung giờ linh hoạt và mức giá phù hợp cũng giúp du khách Việt dễ dàng lựa chọn hơn, đặc biệt với xu hướng du lịch ngắn ngày hoặc “weekend travel” (du lịch cuối tuần) đang ngày càng phổ biến.

Thái Lan có lợi thế lớn về hạ tầng và tiện ích du lịch với hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới tàu điện tại Bangkok thuận tiện, phủ rộng, giúp du khách dễ dàng di chuyển và tự lên kế hoạch khám phá thành phố.

Chúng tôi có hệ sinh thái du lịch rất đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển đảo, ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe đến các trải nghiệm văn hóa và giải trí. Ngay cả những điểm đến quen thuộc như Bangkok cũng liên tục có thêm trải nghiệm mới, thu hút du khách quay trở lại nhiều lần.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thân thiện, hiếu khách của người Thái cùng với ẩm thực, phim ảnh, âm nhạc và các lễ hội nổi tiếng như Songkran hay Loy Krathong hấp dẫn giới trẻ Việt Nam.

Hiện nay, chúng tôi đẩy mạnh nhiều hoạt động quảng bá, hợp tác với hãng hàng không, công ty lữ hành và nền tảng du lịch để triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách Việt Nam. Hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026, TAT Văn phòng TPHCM cũng triển khai dự án “Thái Lan - Càng hiểu càng yêu” nhằm quảng bá nhiều hơn hình ảnh đất nước và con người Thái Lan tới du khách Việt.

Cảnh đẹp của Việt Nam gây sốt với khách Thái Lan

Ở chiều ngược lại, ông đánh giá như thế về du lịch Việt Nam trong những năm qua? Việt Nam có phải là điểm đến được du khách Thái Lan yêu thích?

- Trong những năm gần đây du lịch Việt Nam đã có sự phát triển rất ấn tượng, cả về hạ tầng, sản phẩm du lịch lẫn hình ảnh điểm đến trên thị trường quốc tế.

Đối với thị trường Thái Lan, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến nước ngoài được yêu thích. Điểm mạnh của Việt Nam đối với du khách Thái là khoảng cách gần, văn hóa có nhiều nét tương đồng nhưng vẫn mang bản sắc riêng, chi phí hợp lý và đặc biệt là ẩm thực Việt Nam rất được yêu thích tại Thái Lan.

Nhiều du khách Thái Lan đánh giá Việt Nam là điểm đến “đáng tiền”, có thể trải nghiệm được nhiều điều thú vị với mức chi phí phù hợp.

Diễn viên Thái Lan Thanaerng Kanyawee Songmuang tới Phú Quốc du lịch (Ảnh: Instagram).

Những điểm đến như Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, TP.HCM, Sa Pa hay Phú Quốc thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và trở thành nguồn cảm hứng du lịch cho du khách Thái Lan.

Các xu hướng như du lịch quán cà phê, khám phá ẩm thực địa phương, phong cách sống, check-in hay trải nghiệm văn hóa bản địa của Việt Nam hiện cũng ngày càng được du khách Thái Lan quan tâm.

Đặc biệt, TPHCM đang nổi lên như một điểm đến mua sắm rất được giới trẻ Thái Lan yêu thích.

Ông có kỳ vọng như thế nào về hợp tác du lịch giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan?

- Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, không chỉ ở khía cạnh trao đổi khách du lịch mà còn mở rộng sang hợp tác phát triển sản phẩm, kết nối điểm đến, giao lưu văn hóa và thúc đẩy du lịch bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani, nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1928-1929 (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tôi hy vọng sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác cụ thể giữa các cơ quan du lịch, địa phương, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác liên quan nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều, mở rộng kết nối hàng không và phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Đặc biệt, các tuyến du lịch kết nối theo chủ đề lịch sử, văn hóa, cộng đồng hay du lịch đường bộ giữa Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan cũng sẽ có thêm nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Theo Báo Dân Trí