Hỗ trợ nông dân phát triển

16/01/2024 - 05:26

Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) giúp hội viên, nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với các cấp hội nông dân, hội viên nông dân tỉnh nói chung, huyện Phú Tân nói riêng. Nổi bật là Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chào mừng sự kiện trọng đại này, Hội Nông dân huyện Phú Tân đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách; đổi mới việc thực hiện phong trào thi đua; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD), đạt những kết quả khả quan.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn cho biết, các cấp hội tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; SXKD giỏi, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

Cùng với đó, các cấp hội tích cực vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Xác định phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong ba phong trào trọng tâm của hội, huyện tập trung đổi mới nội dung, hình thức vận động, tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức.

Qua đó, có hơn 16.600 nông dân được xét chọn danh hiệu SXKD giỏi (cấp Trung ương 79 nông dân, cấp tỉnh 816 nông dân). Bên cạnh đó, xét chọn 39 tập thể nông dân SXKD giỏi; 270 doanh nhân nông thôn; 18 sản phẩm lợi thế; 38 mô hình tiêu biểu. Đồng thời, phối hợp thực hiện 13 dự án mô hình sinh kế, giúp 171 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Ông Ẩn cho biết thêm, huyện Phú Tân còn vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xem đây là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Trong năm 2023, thành lập 19 tổ hợp tác, 4 chi hội nghề nghiệp, 36 tổ hội nông dân nghề nghiệp; thành lập mới 4 câu lạc bộ nông dân, 1 hợp tác xã…

Ngoài ra, hội nông dân các cấp còn đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD. Năm qua, đã vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân 410 triệu đồng, nâng tổng số nguồn quỹ hiện có trên 3,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ giải ngân cho 119 hộ, tổng số tiền 3,9 tỷ đồng…

Nhiều giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp SXKD của hội viên, nông dân được thuận lợi, đời sống ngày càng cải thiện. Năm 2023, nông dân trong huyện xuống giống trên 61.723ha. Trong đó, diện tích lúa nếp 57.886ha, năng suất bình quân 6,6 tấn/ha, giá từ 6.000 - 7.000 đồng/kg; vận động tham gia hợp đồng liên kết được gần 10.766ha (diện tích thu mua gần 3.500ha).

Các cấp hội còn tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi gần 67ha cây trồng, nâng tổng số diện tích đã chuyển đổi toàn huyện gần 800ha. Đồng thời, vận động phát triển 3 nhà màng, nâng tổng số nhà màng toàn huyện lên 12 nhà (11.500m2); 23 nhà trồng nấm (2.129m2). Chăn nuôi - thủy sản ổn định với khoảng 858.000 con gia súc, gia cầm, gần 356ha nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, khi có cuộc sống ổn định, hội viên, nông dân tích cực đóng góp nhân lực, vật lực cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Theo ông Ẩn, năm 2023, hội viên, nông dân phối hợp sửa chữa, xây mới 31km đường giao thông nông thôn, 16 kênh mương nội đồng, 6 cây cầu, lắp đặt đèn đường... trên 3,1 tỷ đồng, hơn 1.300 ngày công lao động; hiến trên 6.400m2 đất thực hiện các công trình.

Năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ tiêu giao ước thi đua tỉnh giao. Do đó, Hội Nông dân huyện Phú Tân tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của hội cấp trên về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, phát triển kinh tế hợp tác; nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; “Dân vận khéo”, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ nông dân phát triển SXKD bằng hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tiếp cận tiến bộ khoa học - công nghệ…

ĐỨC TOÀN