Hỗ trợ nông dân tham gia kinh tế tập thể

02/09/2025 - 05:00

 - Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Châu Phú vận động bà con tham gia mô hình kinh tế tập thể và phát triển sản phẩm OCOP.

Vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Phú Trần Cẩm Nhung, nhận thức được tầm quan trọng của các mô hình kinh tế tập thể, Hội Nông dân xã vận động bà con tham gia thành lập các tổ hợp tác, các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ hội đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, từ đó củng cố các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hợp tác hình thành trước đây. Hiện, xã có một số chi hội, tổ hội nông dân hoạt động hiệu quả như Chi hội Nông dân trồng mít ấp Bình Chiến, tổ hợp tác hoa lan - cây cảnh Châu Phú”, bà Trần Cẩm Nhung cho biết.

Thành viên tổ hợp tác hoa lan - cây cảnh Châu Phú trao đổi về cách chăm sóc hoa lan. Ảnh: THANH TIẾN

Chi hội Nông dân trồng mít ấp Bình Chiến có 7 thành viên, với tổng diện tích canh tác hơn 1ha. Các thành viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực tế, ấp Bình Chiến có đến vài chục hộ dân trồng mít nên việc mở rộng số lượng thành viên đang được Hội Nông dân xã Châu Phú quan tâm thực hiện.

Ông Phạm Văn Nguyện, ngụ ấp Bình Chiến nói: “Tôi có khoảng 2 công đất trồng mít nên phải cố gắng học hỏi kỹ thuật để nâng cao năng suất. Khi tham gia chi hội, tôi được anh em hướng dẫn kỹ thuật trồng, cách sử dụng phân thuốc phù hợp để tăng sản lượng, nhờ đó vườn mít của tôi có những trái đạt khối lượng từ 10 - 15kg, sản lượng mỗi lần thu hoạch tăng lên đáng kể”. Cứ 7 ngày ông Nguyện thu hoạch mít một lần với sản lượng từ 400 - 500kg. Giá mít từ 5.000 - 6.000 đồng/kg nên ông có lợi nhuận khá. Ông Nguyện cho biết nếu được hỗ trợ vốn, ông sẽ mở rộng diện tích trồng mít.

“Hội Nông dân xã sẽ đề xuất Hội Nông dân tỉnh vận dụng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tiếp sức bà con tham gia các mô hình kinh tế tập thể và hỗ trợ tập thể, cá nhân phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã”, bà Trần Cẩm Nhung thông tin.

Phát triển sản phẩm OCOP

Hiện, Hội Nông dân xã Châu Phú phối hợp, hỗ trợ tổ hợp tác hoa lan - cây cảnh Châu Phú, hộ kinh doanh Ngọc Hân, tổ hợp tác tranh đá Hoàng Nam phát triển các sản phẩm OCOP. “Việc phát triển chương trình OCOP tạo động lực để những sản phẩm của nông dân địa phương vươn đến các thị trường tiềm năng. Hiện tổ hợp tác hoa lan - cây cảnh Châu Phú tích cực đưa những cây lan đạt chuẩn OCOP ra thị trường. Các sản phẩm của nông dân địa phương như tranh đá Hoàng Nam, sản phẩm rượu đinh lăng Ngọc Hân được người tiêu dùng khắp nơi biết đến”, bà Trần Cẩm Nhung nói.

Tổ hợp tác hoa lan - cây cảnh Châu Phú được thành lập vào tháng 2/2025. Với sự hỗ trợ của ngành chuyên môn và hội nông dân, sản phẩm Hoa lan Dendrobium của tổ hợp tác được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. “Hiện thành viên tổ hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tham gia, đóng góp sản phẩm để kinh doanh, thực hiện các dịch vụ liên quan đến hoa lan, cây cảnh và phân chia lợi nhuận bình đẳng”, ông Nguyễn Đình Huấn - tổ trưởng tổ hợp tác cho biết.

Tổ hợp tác hoa lan - cây cảnh Châu Phú đưa sản phẩm tham gia nhiều hội thi, sự kiện trưng bày hoa kiểng khắp nơi trong, ngoài tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, tổ hợp tác dự kiến sẽ cung cấp 1.000 sản phẩm hoa lan đạt chuẩn OCOP cho các cửa hàng, hộ kinh doanh trong, ngoài tỉnh phân phối ra thị trường. “Mục tiêu của chúng tôi là nâng số lượng hoa lan, cây cảnh theo từng năm nhằm gia tăng lợi nhuận cho thành viên và mở rộng một số dịch vụ liên quan đến hoa lan, cây cảnh để phục vụ người dân địa phương. Chúng tôi mong được ngành chuyên môn, hội nông dân, địa phương hỗ trợ để sản xuất sản phẩm chất lượng tốt hơn và mở rộng thị trường thời gian tới”, ông Nguyễn Đình Huấn đề xuất.

Theo bà Trần Cẩm Nhung, Hội Nông dân xã tiếp tục vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể nhằm bảo vệ quyền lợi, gia tăng lợi nhuận và bắt kịp nhu cầu phát triển của thị trường trong thời hội nhập. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể có nông sản tiêu biểu phát triển thành sản phẩm OCOP nhằm vươn đến thị trường tiềm năng.

THANH TIẾN