Hòa Điền chuyển đổi sản xuất nông nghiệp

05/02/2026 - 05:00

 - Thời gian qua, xã Hòa Điền phát huy lợi thế về đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Nông dân xã Hòa Điền thu hoạch khoai môn. Ảnh: THÙY TRANG

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền Nguyễn Hữu Thành cho biết, xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 29.000ha. Hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Đây là điều kiện thuận lợi cho địa phương trong phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp. Ngoài các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, nuôi tôm công nghệ cao, xã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, hạn chế tình trạng đất lúa bị bỏ hoang, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Nhiều mô hình sản xuất luân canh trên đất lúa đã và đang phát huy hiệu quả như: Trồng khoai môn, rau màu, lúa - tôm, nuôi cá nước ngọt… Hiện, toàn xã có 830ha trồng rau màu, chủ yếu luân canh khoai môn trên đất lúa, với sản lượng gần 6.600 tấn/năm; 600ha luân canh tôm - lúa, 300ha sản xuất cá giống, 595ha tôm thâm canh, sản lượng thủy sản nuôi trồng trên 12.000 tấn/năm.

Hợp tác xã nông nghiệp Thời Trang, ấp Kiên Thanh có 403ha đất sản xuất lúa 2 vụ. Khoảng 5 năm gần đây, hợp tác xã chuyển sang luân canh 1 vụ khoai môn - 1 vụ lúa, diện tích 128ha. Ông Đinh Văn Xuân - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thời Trang cho biết: “Từ khi chuyển đổi, mô hình mang lại kết quả rất khả quan. Khoai môn cho năng suất từ 3 - 3,5 tấn/công. Thời điểm hút hàng, giá khoai môn từ 25.000 - 28.000 đồng/kg, bà con thu lãi từ 35 - 40 triệu đồng/công sau khi trừ chi phí, thu nhập cao gấp 8 lần trồng lúa. Không chỉ mang lại thu nhập cao, luân canh khoai trên đất lúa còn giúp cải tạo đất, tăng độ tơi xốp, hạn chế cỏ dại và sâu bệnh cho vụ lúa tiếp theo”.

Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của người dân. Tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mặn xâm nhập, sản xuất lúa 2 vụ gặp khó khăn, chính quyền địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi sản xuất từ lúa 2 vụ sang mô hình 1 vụ tôm - 1 vụ lúa. Giải pháp này giúp người dân vừa tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất đai, vừa giảm rủi ro trong canh tác lúa 2 vụ.

Sau hơn 2 năm chuyển đổi sang mô hình lúa - tôm trên 4ha đất lúa, gia đình ông Lê Văn Cung, ngụ ấp Cảng thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tăng gấp 2 - 3 lần so trước đây. Chia sẻ về hiệu quả chuyển đổi mô hình sản xuất, ông Cung nói: “Nuôi tôm khỏe lắm, nhẹ chi phí, ít tốn tiền mua thức ăn. Rơm rạ sau khi thu hoạch sẽ phân hủy tạo môi trường sống và nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho tôm. Ngược lại, cây lúa cũng phát triển tốt nhờ hấp thu chất dinh dưỡng từ chất thải của tôm, giúp giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ chuyển đổi sản xuất mà ấp này nhiều hộ có kinh tế khá giả, xây nhà, sắm xe hơi”,

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi đúng đắn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để tránh tình trạng người dân ồ ạt chuyển đổi đất sai mục đích, không đúng vùng quy hoạch, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường như: Cải tạo, trồng mới, mở rộng diện tích cây ăn trái; xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao; mở rộng diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP gắn với phát triển vùng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Xã sẽ tranh thủ vốn để đầu tư, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, điện sản xuất, giao thông nông thôn để đáp ứng tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp.

THÙY TRANG