Ông cùng với tín đồ PGHH tham gia công tác xã hội - từ thiện, tổ chức vận động, hỗ trợ sửa chữa, cất mới trên 52 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 30-50 triệu đồng.
Hàng năm, ông Ba Tu cùng địa phương vận động hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn vui xuân đón tết từ 150-200 phần quà và thường xuyên vận động hỗ trợ gạo, tiền cho những gia đình khó khăn trong cuộc sống.
Cùng BTS PGHH xã tổ chức duy trì “Bếp ăn tình thương” từ năm 2011 đến nay, nhằm góp phần giúp đỡ cho những người nghèo, học sinh xã Vĩnh Lợi. Ban đầu, bếp ăn phục vụ khoảng 25 suất ăn/ngày, hiện nay tăng lên 65-70 suất ăn/ngày. Tham gia sửa chữa, cất mới 8 cây cầu trong và ngoài xã, vận động rải cát lộ giao thông nông thôn và các tuyến kinh nội đồng dài trên 24km, với số lượng 2.400m3…
Ông Ba Tu còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ cho học sinh nghèo, khó khăn như: tập, viết, cặp, quần áo, xe đạp, quỹ học bổng… chung tay tạo điều kiện cho các em tiếp tục cắp sách đến trường, hạn chế việc bỏ học giữa chừng.
Phối hợp Ban Giám hiệu các trường học sửa chữa nhà vệ sinh, bồn rửa tay, hàng rào và nhà để xe cho học sinh an toàn, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Ông Ba Tu ủng hộ mạnh mẽ và tích cực hỗ trợ các hoạt động do trạm y tế xã và chính quyền phát động như: mua xe chuyển bệnh số tiền trên 800 triệu đồng, mua máy châm cứu số tiền trên 8 triệu đồng, xây dựng nhà thuốc đông y xã Vĩnh Lợi.
Ngoài việc cùng Đảng ủy, chính quyền tham gia các phong trào của địa phương phát động, với trách nhiệm là Trưởng BTS PGHH, ông tích cực cùng BTS hướng dẫn bà con tín đồ thực hiện đúng đường hướng, tôn chỉ mục đích BTS Trung ương cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn.
P.V