Học kỹ năng từ các hoạt động trải nghiệm

22/08/2019 - 05:27

 - Trải nghiệm là một yêu cầu quan trọng trong việc giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp các em thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, mệt mỏi. Đây còn là cơ hội để các em tiếp xúc với môi trường sống xung quanh, nâng cao thể lực, hình thành và rèn kỹ năng sống, gắn kết bạn bè cũng như mở rộng các mối quan hệ xã hội...

Trải nghiệm để học tập

Tháng 7-2019, Huyện đoàn Phú Tân đã tổ chức cho 76 em học sinh khối lớp 8, 9 trên địa bàn huyện tham gia lớp trải nghiệm “Một ngày làm công nhân” tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Tại đây, các em được tham quan, trải nghiệm, thực hành thực tế các hoạt động trong 1 ngày làm việc, học tập tại các khoa: Xây dựng, Nhà hàng - khách sạn, Thời trang, Cơ điện tử... của trường. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức Hội thi sáng tạo robocon cho các em tham gia. Giáo viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang hướng dẫn học sinh sử dụng nguyên liệu tái chế thiết kế robo thành mô hình các em yêu thích và chấm giải cho các sản phẩm đạt kết quả cao nhất. Đây là sân chơi định kỳ trong dịp hè dành cho học sinh kết hợp tư vấn hướng nghiệp thông qua trải nghiệm, tiếp xúc môi trường làm việc thực tế các ngành nghề, giúp các em định hướng nghề nghiệp chính xác hơn cho bản thân.

Ngoài trau dồi tri thức thì tham gia rèn luyện các kỹ năng cũng vô cùng cần thiết

Năm học 2018-2019, bên cạnh những chương trình trải nghiệm do Hội đồng Đội huyện tổ chức, một số Liên đội đã chủ động tổ chức chương trình trải nghiệm, hoạt động mới, sáng tạo cho riêng mình như: 1 ngày làm nông dân của Hội đồng Đội xã Phú Lâm, tham quan trải nghiệm tại trại nuôi ếch của Liên đội B Hòa Lạc, cuộc thi Tên lửa nước của Liên đội Trường THCS Tân Hòa... Tham gia các cuộc thi, buổi trải nghiệm này các em học sinh rất hào hứng và vui thích, bởi các em được ứng dụng những kiến thức được học vào thực tế. Qua đó, giúp các em hiểu bài sâu hơn, nhớ lâu hơn. Bên cạnh đó, qua các hoạt động trải nghiệm thực tế còn phát huy tính tự chủ của các em, bởi ở một số chương trình, chính học sinh sẽ tham gia vào công tác tổ chức, hỗ trợ thầy, cô Tổng phụ trách Đội.

Vừa chơi, vừa xây dựng kỹ năng

Qua 1 năm thành lập, CLB Hoa phượng đỏ của Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tri Tôn) hoạt động rất hiệu quả, với đa dạng các hoạt động có ý nghĩa. Điển hình như: thăm người già neo đơn; thăm nhà bạn (ghé tặng quà những bạn học sinh nghèo); tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi; thực hiện Ngày chủ nhật xanh; tổ chức buổi tổ chức trò chơi, tặng quà cho học sinh nghèo ở Trường Tiểu học “B” Châu Lăng; tổ chức các buổi sinh hoạt trò chơi trong sinh hoạt hè tại trường (11 buổi)... Thầy Đặng Phú Vinh, Bí thư Đoàn trường cho biết, việc tham gia thực hiện các hoạt động này đã giúp các em học sinh xây dựng được các kỹ năng: tổ chức công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đoàn viên, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giáo dục tinh thần  tương thân tương ái. Từ đó, củng cố chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn tại đơn vị, cũng như xây dựng được các hoạt động vui chơi, giáo dục phù hợp với lứa tuổi và xây dựng tình đoàn kết trong đoàn viên, học sinh...

Mùa hè này, Đội Thanh niên tình nguyện Hoa phượng đỏ Trường THPT Cần Đăng (xã Cần Đăng, Châu Thành) đã tổ chức sôi nổi các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ tại địa phương. Ngay khi bắt đầu, các đoàn viên, học sinh được chia thành các nhóm nhỏ tổ chức sinh hoạt kỹ năng giao tiếp, chơi các trò chơi vận động như: nối vòng tay lớn, chuyền chanh, chuyền ghế, giải mã câu đố... cho các em học sinh tại Trường THCS Cần Đăng. Ngoài ra, trong suốt thời gian hè, đội thanh niên tình nguyện Hoa phượng đỏ còn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa: tập huấn kỹ năng; tổ chức trò chơi lớn cho thiếu nhi; tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại nhà bia tưởng niệm xã; các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm sóc, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng… trên địa bàn xã Cần Đăng.

Thông qua những hoạt động này nhằm giúp các em xây dựng các kỹ năng sống cần thiết, song song đó là giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, tạo môi trường cho đoàn viên được rèn luyện, trải nghiệm, phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”...

ÁNH NGUYÊN