Học tập Bác hàng ngày

19/02/2025 - 05:31

 - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được phát huy, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả xuất hiện trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương.

Tiêu biểu như, Nhóm Thiện nguyện Hy Vọng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú xin chủ trương thành lập năm 2023. Mục đích lớn nhất là huy động đóng góp tự nguyện của cán bộ, đảng viên, người dân nhằm góp phần chăm lo, hỗ trợ khó khăn cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Năm 2024, Nhóm Thiện nguyện Hy Vọng huy động được 49 triệu đồng (từ nguồn đóng góp của thành viên) và 11,3 triệu đồng, 190kg gạo… (từ nguồn đóng góp nhà hảo tâm trong và ngoài huyện).

Việc triển khai mô hình thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần lan tỏa, ý thức trách nhiệm cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc nâng cao đời sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân được sống tốt hơn. Qua đó, nhân rộng, phát triển đa dạng mô hình xã hội - từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ người yếu thế trên địa bàn.

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”. Thời gian qua, đơn vị không ngừng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng cơ sở khám, chữa bệnh; cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân; tăng cường đào tạo chuyên khoa, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó, chất lượng chuyên môn dần được nâng cao, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đơn vị chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh. Các vấn đề về y tế được giải quyết nhanh chóng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, hiệu quả, ít tốn kém, góp phần giảm quá tải cho y tế tuyến tỉnh.

Song song đó, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú là một trong những bệnh viện tuyến huyện đầu tiên của khu vực ĐBSCL thực hiện bệnh án điện tử. Khi thay thế văn bản giấy, không còn lưu trữ thủ công như trước, đơn vị tích hợp chữ ký số và chữ ký điện tử trong bệnh án, giảm bớt thủ tục hành chính. Nhân viên y tế sử dụng phần mềm tiện lợi trong điều trị, thao tác, giúp y, bác sĩ tiết kiệm thời gian. Từ đó, đã thu hút bệnh nhân khám ngoại trú trung bình 1.000 - 1.200 lượt khám/ngày, điều trị nội trú duy trì 130 - 150 bệnh nhân. Ông Phan Văn Khải (huyện Châu Phú) chia sẻ: “Bệnh viện được sửa chữa khang trang, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái, còn nhân viên y tế hòa nhã, thân thiện, tận tình, chu đáo với bà con đến khám bệnh”.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú duy trì “Bãi giữ xe miễn phí” phục vụ bệnh nhân, thân nhân, người đến liên hệ công tác tại đơn vị (từ năm 2022 đến nay, ước tính miễn thu phí khoảng 1 - 1,5 tỷ đồng/năm). Đồng thời, triển khai “Bữa cơm 0 đồng” cho bệnh nhân nghèo; vận động quyên góp xe lăn phục vụ bệnh nhân nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật đi lại khó khăn đến khám, điều trị và các trang thiết bị y tế... tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo Bác rất gần gũi, thông qua công việc thường ngày và trong cuộc sống của chúng ta. Không phân biệt việc nhỏ hay việc lớn, không phân biệt người thực hiện có chức vụ hay không, mà quan trọng phải xem việc đó có ích lợi gì cho dân, cho đất nước, cho địa phương hay làng xóm. Học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất, việc bình thường; thực sự xem đó là động cơ, là nhu cầu của mỗi cá nhân, thì kết quả học tập, phấn đấu mới thiết thực, có giá trị thực tế. Mỗi chúng ta, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, biết quan tâm giúp đỡ người khác, thì dù ít dù nhiều, đều đang học tập và làm theo gương Bác.

THANH THANH