Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Đối thoại phát triển địa phương năm 2021”

13/07/2021 - 10:46

 - Sáng 13-7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn “Đối thoại phát triển địa phương năm 2021”, với chủ đề “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới” theo hình thức trực tuyến với 59 điểm cầu trong cả nước. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn “Đối thoại phát triển địa phương năm 2021” tại điểm cầu tỉnh An Giang

Dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh An Giang có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phát biểu tại diễn đàn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, “Đối thoại phát triển địa phương năm 2021” diễn ra vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025, trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều chuyển biến rất nhanh, với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đặt ra nhiều thách thức rất lớn cho cả nước và các địa phương trong thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, các địa phương đã chủ động thích nghi, chuyển sang trạng thái bình thường mới, thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, sát hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương. Trạng thái bình thường mới đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt các cơ hội với nhận thức “trong nguy có cơ”, phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong hoàn cảnh có đại dịch, mà còn trong hoàn cảnh sau đại dịch để thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề và xung lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, thiết lập nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển quốc tế đã trao đổi, thảo luận với tinh thần thẳn thắng và nhìn thẳng vào thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến, mô hình và các giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, qua đó giúp các địa phương cùng cả nước thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới.

MỸ LINH - DUY ANH