Hội Khuyến học TP. Long Xuyên: Có nhiều đóng góp vào công tác giáo dục và đào tạo

21/01/2021 - 02:53

 - Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học TP. Long Xuyên (An Giang) phát triển rộng khắp, đóng góp quan trọng vào công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ở địa phương.

Về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình xã hội học tập và phát động phong trào học tập suốt đời, Hội Khuyến học phối hợp Phòng GD&ĐT tham mưu UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 5-6-2014 về việc ban hành kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020. Từ đó, mỗi năm, thành phố và các phường, xã đều xây dựng kế hoạch xã hội học tập để triển khai vận động cộng đồng tham gia hưởng ứng, thực hiện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển và củng cố tổ chức hội có nhiều tiến bộ đáng kể. Cụ thể, cuối nhiệm kỳ, toàn thành phố có 60.660 hội viên (tăng 45.979 hội viên so đầu nhiệm kỳ); 43 ban khuyến học cơ quan (tăng 18 ban khuyến học so đầu nhiệm kỳ); 17 dòng họ học tập (tăng 4 dòng họ so đầu nhiệm kỳ); 179 chi hội khuyến học (tăng 5 chi hội so đầu nhiệm kỳ).

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập luôn được quan tâm, phát triển

Trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo điều kiện học tập cho học sinh: cấp phát học bổng từ các nguồn do Hội Khuyến học An Giang chuyển cấp cho học sinh hơn 3 tỷ 443 triệu đồng và 16.625 cuốn tập; học bổng, trợ cấp, hỗ trợ khen thưởng do quỹ Khuyến học TP. Long Xuyên, các tổ chức, đoàn thể hơn 3 tỷ 879 triệu đồng; học bổng, trợ cấp, khen thưởng do phường, xã cấp phát hơn 5 tỷ 587 triệu đồng. Nhiều hội cơ sở, chi hội khuyến học trên địa bàn đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Điển hình như Chi hội Khuyến học Trường Tiểu học Nguyễn Du, những năm qua, nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện một số hoạt động cụ thể, như: hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn đầu năm học, tặng quà trung thu, quà Tết cho học sinh khó khăn, hỗ trợ khen thưởng cho học sinh đạt giải các phong trào và khen thưởng cuối năm học.

Để việc huy động sự đóng góp thuận lợi, việc công khai minh bạch tài chính được nhà trường chú trọng; các loại quỹ huy động từ phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp được công khai trước các cuộc họp phụ huynh học sinh toàn trường. Sự minh bạch còn góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhà trường, mọi người cùng tham gia tích cực vào công tác huy động nguồn lực.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền ngoài nhà trường và tranh thủ sự ủng hộ vật chất, tinh thần cho hoạt động khuyến học luôn được đẩy mạnh. Qua đó, đã hỗ trợ rất nhiều cho học sinh nhà trường. Cụ thể, năm học 2018-2019, trao 47 suất bảo hiểm y tế, 44 suất bảo tai nạn, 1.000kg gạo và đồ dùng học tập khác vào dịp đầu năm học với số tiền hơn 43 triệu đồng; hỗ trợ phát thưởng các phong trào và khen thưởng học sinh cuối năm 1.558 phần thưởng trị giá trên 289 triệu đồng. Phong trào heo đất khuyến học được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Năm học 2018-2019 có 57/57 lớp tham gia, tổng thu hơn 30 triệu đồng, qua đó đã tặng 114 phần quà xuân và 57 phần quà khuyến học cuối năm cho 171 học sinh. Năm học 2019-2020 có 55/55 lớp tham gia, tổng thu hơn 23 triệu đồng (đợt 1), qua đó đã tặng 110 phần quà xuân cho 110 học sinh. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa nên 5 năm qua, nhà trường không có tình trạng học sinh bỏ học vì không đủ điều kiện đến lớp, chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường được nâng lên hàng năm.

 Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động và chia sẻ trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, thực hiện học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị”, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Khuyến học TP. Long Xuyên đề ra phương hướng chung là phát triển mạnh mẽ tổ chức, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT, liên kết các tổ chức đoàn thể tăng cường xã hội hóa hoạt động khuyến học, tạo chuyển biến sâu rộng về phong trào học tập suốt đời.

PHƯƠNG LAN