Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế

21/01/2022 - 20:36

 - Tối 21-1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận, tham luận kết quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2021; định hướng và nhiệm vụ trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2022. Trong đó, riêng tỉnh An Giang sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn kết với các tỉnh giáp biên, như: Kandal, Takeo và một số tỉnh khác của Campuchia.

Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế trong và ngoài nước, mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, các địa phương của các nước có tiềm năng hợp tác và mong muốn hợp tác với tỉnh An Giang, nhằm hướng tới việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác trên tinh thần thực chất, bình đẳng, cùng có lợi.

Đồng thời, đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn FDI vào địa bàn tỉnh thông qua việc ban hành, sửa các chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính, tích cực triển khai công tác xúc tiến, vận động đầu tư. Triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang, nhất là ở Hàn Quốc, Nhật Bản…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

THU THẢO