Hội thảo khoa học “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”

17/10/2023 - 14:30

 - Sáng 17/10, tại TP. Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”.

Đại biểu tham dự hội thảo

TS. Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát  biểu tại hội thảo

TS. Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; ThS. Lê Văn Điện, Thành ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ; TS. Trần Hoàng Hiểu, Trưởng ban Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; TS. Phan Thị Thúy Vân, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học,  địa phương đã trình bày các tham luận: Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa sông nước ở ĐBSCL; Ưu tiên phát triển công nghiệp xanh vì một ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững; Thuận lợi và khó khăn, thách thức trong việc xây dựng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; Góp phần xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; Một số giải pháp nhằm xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; Phát triển kinh tế tuần hoàn - Giải pháp góp phần phát triển vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu; Vai trò trung tâm của TP. Cần Thơ trong xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; An Giang phấn đấu trở thành vùng sinh thái, hiện đại, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho rằng, với tinh thần khoa học, khách quan, dân chủ và sáng tạo, với trách nhiệm lớn lao trước Đảng và Nhân dân, các tham luận tại hội thảo đã biểu thị tâm huyết, sâu sắc, toàn diện các nội dung sát chủ đề hội thảo. Những đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học và địa phương đã làm rõ hơn, thống nhất cao hơn đối với vấn đề “Xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”. Đồng thời khẳng định, bên cạnh tiềm năng, thế mạnh, vùng ĐBSCL đang đứng trước những thách thức (tụt hậu, thiếu bền vững, nguy cơ mất bản sắc). Do đó, cần có sự thay đổi cách thức phát triển mới, vừa phát triển vừa giải quyết những vấn đề hiện tại của vùng, nhằm đảm bảo phát triển nhanh, bền vững…

TRƯỜNG GIANG