Hơn 10.300 lượt tập thể, cá nhân nông dân TP. Long Xuyên sản xuất – kinh doanh giỏi

30/06/2022 - 10:55

 - Sáng 30/6, Đại hội tuyên dương nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) lần thứ X (giai đoạn 2019-2022) được tổ chức, với chủ đề “Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị”.

3 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ở TP. Long Xuyên tiếp tục kế thừa kết quả đạt được, đổi mới hình thức tổ chức nên số lượng, mô hình sản xuất hiệu quả không ngừng tăng lên. Những mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện ngày càng nhiều. Chủ yếu trên lĩnh vực trồng lúa ứng dụng công nghệ cao; 2 lúa – 1 màu; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học; nuôi trồng thủy sản; nông nghiệp kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái…

Nếu như các kỳ đại hội từ năm 2016 trở về trước, thành phố có dưới 5.000 lượt tập thể, cá nhân SXKD giỏi, thì đến đại hội lần này, có hơn 10.300 lượt nông dân và tập thể đạt thành tích. Đại biểu tham dự có tổng doanh thu từ 350 triệu đồng đến 16 tỷ đồng. Thực hiện phong trào thi đua SXKD giỏi, 27 cá nhân được nhận Bằng khen UBND tỉnh, 45 tập thể được công nhận tập thể giỏi; nhiều lượt cá nhân và tập thể được UBND TP. Long Xuyên, phường, xã khen thưởng…

TP. Long Xuyên phấn đấu đến Đại hội lần XI (giai đoạn 2022-2024), tỷ lệ nông dân đăng ký nông dân SXKD giỏi tăng 10%. Trong đó, tỷ lệ nông dân giỏi cấp tỉnh đạt 15%, cấp thành phố đạt 32%; cấp xã đạt 53%. Nông dân nữ đạt 7%; nông dân giỏi về trồng lúa 25%, màu 5%, ngành nghề khác 35%. Mỗi nông dân giỏi giúp đỡ, hướng dẫn 2-3 nông dân chưa giỏi trở thành nông dân giỏi từng cấp.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng; phát động phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2022-2024.

Chính quyền TP. Long Xuyên khen thưởng 4 tập thể...

... và nhiều nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi

GIA KHÁNH