.jpg)
Tặng logo biểu dương các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp để thực hiện thả cá.
Tham dự buổi thả cá có Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhấn mạnh: Việc thả bổ sung cá giống là hoạt động thường niên nhằm bổ sung một số giống, loài thủy sản bản địa, đặc biệt là các loài, giống quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế đang bị suy giảm, từ đó góp phần tái tạo và phục hồi nguồn lợi, đa dạng hóa các giống, loài thủy sản trong các vùng nước tự nhiên thuộc lưu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đợt này, có 215.500 cá thể thủy sản (khoảng 2 tấn) đã được thả, bao gồm các loại, như: Cá hô, cá tra dầu, cá cóc, cá mè hôi, cá heo, tôm càng xanh… Kinh phí thực hiện gần 390 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của hơn 20 tổ chức, cá nhân.
.jpg)
.jpg)
Đây là năm thứ tư liên tiếp, tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức thả cá ra môi trường tự nhiên.
Qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhất là việc không khai thác thủy sản bằng thuốc nổ, xung điện hoặc hóa chất độc hại hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Các cá thể cá được thả ra môi trường tự nhiên
Kể từ năm 2022 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với 3 tỉnh/ thành phố, gồm: An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp tổ chức thả hơn 2,5 triệu con cá giống, tương đương hơn 20 tấn cá đã được thả ra sông Hậu và sông Tiền.
Trong đó có nhiều loại thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế, góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa chiếm 70%.
Tin và ảnh: NGUYỄN HƯNG