
Các sản phẩm của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát. Ảnh: THANH TIẾN
Đa dạng hóa dịch vụ
Về ấp Ruộng Sạ 2, xã Vĩnh Phong, người dân không còn xa lạ với HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát, bởi hiệu quả thiết thực mang lại đối với các thành viên. Chị Lê Thị Kim Thoa - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát cho biết: “Hiện nay, chúng tôi triển khai đa dạng các dịch vụ, gồm đan sản phẩm thủ công từ lục bình, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP… giúp cải thiện đời sống thành viên”.
Theo chị Lê Thị Kim Thoa, với hoạt động đan lục bình, người dân có thu nhập ổn định từ 2 - 5 triệu đồng/tháng. Đối với tổ lặt tôm khô, thu nhập khoảng 2,2 triệu đồng/người/tháng. Thông qua mô hình, HTX tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức, sinh hoạt định kỳ. Năm 2020, số người lao động của HTX chỉ có 25 người, hiện đã tăng lên 200 người. “Ngoài tạo việc làm cho người lao động nhàn rỗi, chúng tôi còn vận động người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, sản xuất theo hướng hữu cơ để liên kết với doanh nghiệp thu mua nguyên liệu, chế biến tôm khô, cá khô. Chúng tôi cũng quảng bá sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok… để mở rộng thị trường”, chị Lê Thị Kim Thoa cho hay.
Điểm nổi bật trong hoạt động của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát là 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao gồm: Tôm khô, khô cá lóc, khô cá kèo, mắm cá lóc, mắm tôm chua, dưa bồn bồn và nón bồn bồn, tiêu thụ các thị trường trong nước. Bên cạnh đó, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát còn vận động hội viên, nông dân trong ấp Ruộng Sạ 2 tham gia mô hình cánh đồng lớn, canh tác giống đặc sản ST25 theo hướng hữu cơ. Đồng thời, liên hệ doanh nghiệp tiêu thụ lúa cho thành viên khi xong vụ sản xuất.
Dù đạt được những kết quả khả quan trong quá trình hoạt động, nhưng HTX cũng gặp nhiều khó khăn về xây dựng phương án kinh doanh, phát triển thành viên, huy động nguồn vốn để mở rộng nhà kho, nguồn lao động có trình độ chưa cao… “Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ HTX mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng đa dịch vụ, từng bước hình thành vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao gắn với sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm OCOP để nâng cao đời sống thành viên”, chị Kim Thoa đề xuất.
Nâng cao chất lượng dịch vụ
Ông Phạm Trung Dũng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Chợ Vàm thông tin: “Về hình thức hợp tác, chúng tôi tập hợp, hỗ trợ nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới tại địa phương”. Theo ông Dũng, tổng doanh thu hằng năm của HTX Nông nghiệp Chợ Vàm hơn 6 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 900 triệu đồng. Trong đó, phân phối thu nhập theo vốn góp hơn 500 triệu đồng, phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra, HTX cũng trích lập các quỹ hơn 200 triệu đồng/năm.
Từ năm 2020, HTX phát triển dịch vụ cho vay nội bộ bằng cách sử dụng quỹ nhàn rỗi để trợ vốn thành viên, giúp họ phát triển sản xuất. Lợi nhuận sau thuế từ dịch vụ này hơn 120 triệu đồng/năm. Ngoài ra, HTX cũng phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch cho trên 900 hộ dân địa phương, tăng thêm nguồn lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm.
HTX Nông nghiệp Chợ Vàm chủ động mời gọi doanh nghiệp liên kết cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho nông dân. Hằng năm, HTX ký hợp đồng liên kết sản xuất giống nếp IR4625 với diện tích trên 150ha. Đặc biệt, HTX cũng tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, với diện tích 126 ha/vụ, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận, hướng đến sản xuất bền vững.
Hiện nay, HTX gặp khó khăn trong tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp khi chưa cơ giới hóa đồng bộ. Một số nông dân còn e ngại, chưa quyết liệt trong tham gia. Các thành viên còn hạn chế kiến thức về phát triển thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, chuyển đổi số trong nông nghiệp… “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, tìm giải pháp nâng chất hoạt động, dịch vụ của HTX, khẳng định thành công của mô hình kinh tế tập thể trong nâng cao đời sống nông dân”, ông Phạm Trung Dũng cho biết.
THANH TIẾN