Hứa hẹn mùa dưa ngọt

05/12/2025 - 05:00

 - Nhiều năm qua, nông dân xã Sơn Kiên sinh sống chủ yếu dựa vào cây lúa. Gần đây, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, mở ra hướng phát triển mới.

Đang chăm sóc từng gốc dưa lưới, quấn thân dưa vào dây treo giàn, anh Cao Văn Của, ngụ ấp Giàn Gừa phấn khởi nói: “Nếu thời tiết thuận lợi, giá ổn định khoảng 25.000 đồng/kg thì vụ dưa lưới này tôi lãi khoảng 100 triệu đồng, gia đình vui Tết thoải mái”. Cách đây gần 5 năm, anh Của là người tiên phong, mạnh dạn đầu tư trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại ấp Giàn Gừa.

Gia đình anh có 3ha đất ruộng, mỗi năm trồng 2 vụ lúa, lãi khoảng 100 triệu đồng. Cuộc sống tương đối ổn định, nhưng cứ bám vào cây lúa thì kinh tế không thể phát triển hơn. Nhờ bạn bè giới thiệu, có sẵn diện tích đất vườn, anh Của mạnh dạn đầu tư nhà màng 1.000m2 trồng dưa lưới công nghệ cao, tổng kinh phí 400 triệu đồng. “Lúc đầu trồng chưa có kỹ thuật chăm sóc, chưa kết nối được đầu ra, chi phí đầu tư lại cao nên tôi rất lo lắng. Tôi vừa trồng vừa học hỏi bạn bè, tham khảo trên internet, vừa rút kinh nghiệm cho vụ sau… nên mô hình ngày càng đạt hiệu quả”, anh Của nói.

Cán bộ Hội Nông dân xã Sơn Kiên tham quan mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Cao Văn Của. Ảnh: MI NI

Vụ dưa đầu tiên, trừ chi phí cây giống, nhân công, vật tư nông nghiệp, anh Của lãi khoảng 30 triệu đồng, sau tăng dần lên 50 triệu đồng/vụ… Hiện, anh đầu tư thêm 1 nhà màng gần 1.000m2, kinh phí gần 300 triệu đồng. Mỗi năm thu hoạch 4 vụ dưa, giá trung bình 25.000 đồng/kg, gia đình anh thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Thấy mô hình hiệu quả, anh hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm để mọi người đầu tư, cùng phát triển kinh tế gia đình.

Với hơn 2.000 dây dưa lưới đang cho trái khoảng 1 kg/trái, gia đình chị Đỗ Thị Út, ngụ ấp Giàn Gừa hứa hẹn thu hoạch mùa dưa “ngọt”. Nhờ hướng dẫn của anh Của, đầu năm 2025 gia đình chị Út đầu tư nhà màng 300 triệu đồng, diện tích khoảng 700m2, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Đến nay, gia đình chị thu hoạch được 2 vụ, trừ chi phí (chưa tính nhà màng) lãi khoảng 80 triệu đồng. Khoảng 1 tháng tới, chị thu hoạch vụ thứ 3, ước năng suất đạt khoảng 4 tấn, nếu giá trung bình 25.000 đồng/kg, gia đình chị lãi khoảng 50 triệu đồng.

Chị Út cho biết: “Trồng dưa lưới nặng nhất là chi phí đầu tư nhà màng, nhưng có thể sử dụng lâu dài, lợi nhuận gấp 4 - 5 lần so trồng lúa. Các luống dưa được trồng trong chậu giá thể đặt trên đất có phủ nylon, ngăn chặn côn trùng, hạn chế sâu bệnh gây hại, nhờ đó dưa sinh trưởng, phát triển tốt. Trong quá trình canh tác, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên đảm bảo an toàn chất lượng, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng”. Gia đình chị Út chuẩn bị đầu tư thêm nhà màng hơn 500m2 để nâng cao thu nhập.

Cán bộ Hội Nông dân xã Sơn Kiên tham quan mô hình trồng dưa lưới của gia đình chị Đỗ Thị Út. Ảnh: MI NI

Hiện, xã Sơn Kiên có trên 10 hộ nông dân thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tổng diện tích trên 1,5ha, tập trung nhiều nhất ở ấp Giàn Gừa. Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kiên Đỗ Thị Nguyệt cho biết, bên cạnh cây lúa thì mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước được nhân rộng, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương, nhờ vậy nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên khá, giàu.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư nhà màng khá cao nên nhiều hộ nông dân chưa đủ vốn đầu tư. Do đó, Hội Nông dân xã sẽ đề nghị Hội Nông dân tỉnh xem xét hỗ trợ, giúp nông dân vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng dưa lưới để nông dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật, tăng năng suất, tăng thu nhập cho gia đình.

MI NI