Hưng Yên tiếp nhận, cách ly tập trung 200 công dân trở về từ Nhật Bản

27/11/2020 - 15:52

Ngay sau khi các công dân về đến cơ sở cách ly, cán bộ nhân viên Trung đoàn 126 và lực lượng y tế đã phun khử khuẩn, hướng dẫn công dân các bước sát khuẩn, tổ chức khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Hành khách đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 27-11, Cơ sở cách ly số 1 tại Trung đoàn bộ binh 126 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung 200 công dân từ Nhật Bản trở về nước.

Ngay sau khi các công dân về đến cơ sở cách ly, cán bộ nhân viên Trung đoàn 126 và lực lượng y tế đã phun khử khuẩn, hướng dẫn công dân các bước sát khuẩn, tổ chức khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Trong số các công dân vừa trở về nước lần này có 131 nam, 69 nữ với hộ khẩu thường trú ở 42 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Việc kiểm tra y tế bước đầu cho thấy, các đối tượng trên đều có sức khỏe tốt, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của dịch COVID-19.

Sau khi được tiếp nhận, các công dân được cách ly, theo dõi chặt chẽ trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Hàng ngày lực lượng y tế thăm khám, tư vấn về những biện pháp phòng, chống dịch và và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trước đó, Trung đoàn bộ binh 126 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lương thực-thực phẩm, an ninh tại khu vực cách ly. Đây là đợt thứ 12 tỉnh Hưng Yên tiếp nhận công dân từ nước ngoài về cách ly tập trung.

Theo MAI NGOAN (TTXVN)