Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang khẩn trương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với quyết tâm chính trị cao. Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% số xã (85/85 xã) đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn mới. Phấn đấu đến năm 2030 ít nhất có 9/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đây là mục tiêu quan trọng, thể hiện nỗ lực lớn của tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới từ những kết quả đạt được trong nhiều năm qua. Riêng trong năm 2026, tỉnh chọn 13 xã triển khai lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.
Nói về định hướng chiến lược này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng mà phải hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, xanh, sạch, đáng sống. Theo đó, bộ tiêu chí nông thôn mới mà tỉnh thực hiện trong giai đoạn 1 (từ năm 2026-2030) được xây dựng với yêu cầu cao hơn trước. Bên cạnh các tiêu chí truyền thống về giao thông, điện, trường học, y tế, môi trường, nhiều nội dung mới được bổ sung như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng nông thôn thông minh.
Để hiện thực hóa bài toán lớn của tỉnh, các địa phương đã chủ động tìm kiếm những lối đi đột phá, trong đó chuyển đổi số được xem là “chìa khóa” cốt lõi. Điển hình, tại xã Thoại Sơn vốn thừa hưởng nền tảng từ huyện nông thôn mới nâng cao trước đây, trong tiến trình mới, xã xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành; từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Về phát triển kinh tế số, xã Thoại Sơn định hướng hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh tiếp cận sàn thương mại điện tử; ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm chủ lực gắn với quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số.
Song song với công nghệ, sự đồng thuận của nhân dân là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Trong nắng hè oi bức, công trình cầu Hy Vọng 444 tại ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ vẫn nhộn nhịp tiếng người lẫn tiếng máy thi công đóng trụ cầu. Cây cầu bê-tông dài 34m, rộng 4,3m được xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa cùng sự đóng góp của người dân địa phương. Công trình là biểu tượng cho tinh thần chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; khi hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, giảm chi phí vận chuyển nông sản, tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn và góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Định Mỹ xác định: Xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất, không chạy theo thành tích. Xã đang hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn thông minh thông qua hợp tác với doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý an ninh, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số. Mục tiêu là phục vụ người dân tốt hơn, tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm thông qua môi trường số.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh là phát huy lợi thế đặc thù của từng địa phương để phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Xã Cù Lao Giêng là cù lao nằm giữa sông Tiền lộng gió, có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, di tích lịch sử và vườn cây ăn trái sum suê. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã tiếp tục xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nông nghiệp chất lượng cao là hướng đi chiến lược để nâng cao thu nhập cho người dân.
Đồng chí Võ Minh Nâng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xu hướng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm đang mở ra nhiều cơ hội cho khu vực nông thôn. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm địa phương mà còn tạo thêm sinh kế, giải quyết việc làm và thúc đẩy giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đó, địa phương đang tập trung rà soát, quy hoạch các tuyến, điểm du lịch gắn với cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái và các công trình văn hóa, lịch sử; đồng thời đầu tư hạ tầng giao thông, bến bãi, cảnh quan môi trường phục vụ du khách. Các mô hình homestay, du lịch trải nghiệm vườn xoài, tham quan làng nghề, thưởng thức ẩm thực địa phương cũng được khuyến khích phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng giá trị kinh tế cho người dân.
Bên cạnh tiềm năng du lịch, Cù Lao Giêng là vùng chuyên canh xoài lớn nhất tỉnh với diện tích hơn 4.000 ha. Đồng chí Võ Minh Nâng cho biết, đặc biệt, việc kết hợp phát triển du lịch sinh thái với trải nghiệm vườn xoài được xem là hướng đi nhiều triển vọng, vừa quảng bá sản phẩm nông nghiệp vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. Xã có năm sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, trong đó nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng cù lao như xoài tượng da xanh, xoài cát hạt lép, xoài ba màu và khô cá lóc. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa giá trị.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh An Giang xác định tiếp tục huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nước sạch, môi trường và hạ tầng phục vụ sản xuất. Song song đó, các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế nông thôn.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn thành những không gian sống ngày càng văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.




Đọc nhiều