Năm 2018, nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đóng góp số tiền gần 90 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện - xã hội, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: cầu, đường, trường học, nghĩa địa nhân dân, cất nhà từ thiện, mua xe chuyển bệnh... Với quan niệm: "Lo cho người sống chưa tròn, còn phải lo cho người chết có mồ yên mả đẹp", nhân dân sẵn sàng hiến đất cho địa phương xây dựng nghĩa địa nhân dân. Điển hình như nông dân các xã Mỹ Hội Đông, Hòa An, Nhơn Mỹ, Long Kiến, thị trấn Mỹ Luông, thị trấn Chợ Mới đã hiến gần 13.000m2 đất.
Bà Tú cho biết, nhân dân còn tích cực đóng góp tiền đổ bê-tông, nâng cấp, rải đá lộ giao thông nông thôn, giao thông nội đồng hơn 488km đường, với tổng số tiền hơn 48,3 tỷ đồng. Các địa phương vận động nhân dân đóng góp mạnh nhất là thị trấn Mỹ Luông, vận động nhân dân đóng góp được 40 tỷ đồng (hiến 5.000m2 đất), xã Long Điền A vận động số tiền 3,7 tỷ đồng (hiến 5.000m2 đất trị giá 1 tỷ đồng), xã Hội An vận động bê-tông hóa 4 tuyến đường và rải đá 15 tuyến đường với tổng kinh phí 754 triệu đồng, xã Hòa Bình vận động hơn 1,5 tỷ đồng, xã Mỹ An 450 triệu đồng, xã Hòa An 345 triệu đồng...

Nông dân Huỳnh Văn Dũng (xã Long Kiến) hiến đất làm nghĩa địa và đóng góp xây cầu giao thông nông thôn.
Chợ Mới còn huy động sức dân đóng góp cất nhà Tình thương cho hộ nghèo và hộ khó khăn. Đã cất được 349 căn nhà với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Nổi bật ở xã Kiến An cất 50 căn nhà, với số tiền 965,4 triệu đồng; xã Mỹ Hội Đông 47 căn nhà, 705 triệu đồng; thị trấn Chợ Mới 33 căn nhà, 596 triệu đồng... Nhân dân đóng góp sửa chữa và xây cất cầu nông thôn được 60 cây cầu với tổng số tiền 10,8 tỷ đồng. Điển hình là các xã Long Giang, Hội An, Kiến An, Hội An, Long Kiến, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Mỹ Hiệp... Vận động nhân dân đóng góp hơn 4,2 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa, lót đal, nâng cấp trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập và vui chơi; trong đó xã Hội An vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank tài trợ 3,4 tỷ đồng xây mới Trường Mẫu giáo Hội An…
Một trong những điển hình là xã Long Điền B, phát huy tinh thần của người dân, bà con tín đồ Phật giáo Hòa hảo tham gia làm từ thiện - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Hoài (Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Điền B) đã tích cực vận động bà con đóng góp phong trào từ thiện - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Anh Hoài cho biết: "Thấy tuyến lộ bờ tây kênh Xẻo Môn nắng bụi, mưa bùn, ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt, sản xuất của bà con và việc học tập của con em. Tôi trăn trở, suy nghĩ phải bê-tông hóa, nâng cấp con đường sạch đẹp để bà con thuận tiện đi lại". Anh Hoài đã trao đổi với các thành viên trong Ban Trị sự vận động bà con và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để nâng cấp tuyến lộ, đồng thời nhờ chính quyền xã Long Điền B hỗ trợ việc xây dựng. Sau 14 ngày thi công, với 1.800 ngày công lao động, lộ giao thông bờ tây kênh Xẻo Môn dài 1.500m, ngang 3m, kinh phí trên 1,1 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kinh phí do vận động nhân dân đóng góp, trong đó hộ gia đình ông Đặng Thiện Mỹ (ấp Long Quới 1, xã Long Điền B) đóng góp trên 159 triệu đồng; Công ty Cát Lợi (TP. Hồ Chí Minh) đóng góp 150 triệu đồng…

Nhân dân vừa đóng góp tiền, vừa thi công cầu bê-tông
Hội Chữ thập đỏ xã Hòa An thành lập 3 tổ cất nhà Tình thương, huy động những người dân trong xã thi công, cất hơn 30 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn. Ông Lê Văn Ngon là hộ nghèo ở địa phương, không có đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Căn nhà lá dột nát, xiêu vẹo, không có khả năng cất lại, được Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ xây dựng nhà năm 2016, nhờ chí thú làm ăn nay đã thoát nghèo.
Bài, ảnh: HẠNH CHÂU