Huy động sức dân làm đường nông thôn

06/12/2019 - 07:30

 - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân đã chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy vai trò làm chủ thể, đóng góp thực hiện các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bê-tông hóa đường khu dân cư, đường nội đồng là một trong những điểm sáng về huy động sức dân tham gia.

Xã Long Hòa có 3 ấp, với 2.423 hộ dân sống dựa vào nông nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện hơn, địa phương vận động nhân dân tổ chức bê-tông 5 tuyến đường dân sinh, tổng số tiền gần 200 triệu đồng, trong đó xã hỗ trợ trên 30 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Gần đây nhất, xã tiếp tục vận động người dân bê-tông hóa, nâng cấp tuyến đường Khu dân cư K8 (ấp Long Hòa 1), nhằm làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, góp phần giúp chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM.

Khu dân cư K8 là nơi tập trung đông dân cư, có trường mẫu giáo, tiểu học và THCS. Tất cả cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ, nhân dân trên địa bàn xã cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã góp tiền và ngày công. Toàn tuyến đường có tổng chiều dài 700m, ngang 4m, đổ bê-tông dày 10cm, tổng kinh phí thực hiện hơn 240 triệu đồng. Ông Trần Hòa Quang (người dân Khu dân cư K8) chia sẻ: “UBND xã làm con lộ trong tuyến khu dân cư để bà con đi lại thuận lợi, dễ dàng, học sinh đi học thuận tiện tôi rất vui mừng. Con đường giờ đây hoàn thiện khang trang, mặt lộ bằng phẳng, không còn những “ổ gà” loang lổ như trước. Tùy vào điều kiện, sức lực mà mọi người cũng tiếp thêm phần đóng góp của mình”.

Nhân dân xã Long Hòa thực hiện bê-tông hóa đường khu dân cư K8

Tại xã Hòa Lạc, không chỉ có nhân dân trong xã, nhiều nhà hảo tâm khi biết được tình trạng xuống cấp của các tuyến đường dân cư đã đồng hành hỗ trợ chính quyền địa phương. Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc Đặng Thành Long cho biết, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về việc bê-tông hóa các tuyến đường trên, địa phương đã vận động người dân hoàn thiện 2 tuyến đường đình thần Hòa Lạc và đường miếu Lịnh Ngài. Theo đó, đường đình thần Hòa Lạc có chiều dài 364m, ngang 2,5m, với tổng kinh phí xây dựng 338 triệu đồng, hoàn thiện trong vòng 5 ngày. Riêng nhà hảo tâm Mười Tường (An Phú) đã hỗ trợ trên 214 triệu đồng, còn lại do cán bộ, nhân dân xã đóng góp kinh phí và thực hiện 400 ngày công lao động. Đường miếu Lịnh Ngài có quy mô tương đương, vật liệu xây dựng do bà Mười Tường tài trợ, với tổng kinh phí 113 triệu đồng. Sau 2 tuyến đường này, xã tiếp tục vận động bê-tông hóa đoạn đường bờ kênh Hòa Bình 3, là tuyến rất quan trọng nối từ chợ trung tâm đến xã Phú Thành. Ông Nguyễn Văn Đức (ngụ ấp Hòa Hưng) phấn khởi: “Con lộ này đã tồn tại trên 100 năm, từ xưa đến nay chưa thực hiện bê-tông được. Nay có điều kiện nên bà con đóng góp rất tích cực, nói đến chuyện xã hội hóa thì tinh thần người dân ở đây rất cao”.

Khánh thành đường bê-tông đình thần xã Hòa Lạc

Thời gian qua, trên địa bàn xã Phú An được đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường như: bê-tông đoạn từ Tỉnh lộ 954 kênh Phú Hiệp đến cống Bắc Vàm Nao, dài 700m, tổng kinh phí 545 triệu đồng. Ngoài ra, còn đầu tư nhiều đoạn đấu nối đầu đường cộ. Trong đó, hộ ông Phạm Văn Sược đã tự nguyện hiến phần đất cặp nhà tổng diện tích 200m2 để góp phần hoàn thiện đường dẫn ra đồng phục vụ việc vận chuyển nông sản. Ông Sược còn vận động 47 hộ trong ấp cùng hiến đất, mỗi hộ chỉ góp vài mét đất cạnh nhà đã hoàn thành đoạn đường dài 2,9km, tổng diện tích khoảng 4.640m2, kinh phí xây dựng 560 triệu đồng, nhân dân đóng góp 210 triệu đồng.

Sau 10 năm xây dựng NTM, huyện Phú Tân đã huy động tổng nguồn lực trong giai đoạn 2010-2020 trên 2.100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 90 tỷ đồng. Với số tiền trên, Phú Tân đã đầu tư 27 tuyến đường từ xã và đường từ trung tâm xã đến huyện (dài 74,8km); đầu tư 29 tuyến đường liên ấp (dài 66,85km), 33 tuyến đường dân sinh, nội bộ (dài 58,96 km) và 68 tuyến đường trục chính nội đồng (dài 146,91 km) cùng các công trình cầu nông thôn đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích