Huyện Châu Thành xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2024

16/12/2023 - 12:18

 - Ngày 16/12, tại xã Tân Phú, Ban Tổ chức “Tết quân - dân” huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết đến dự.

Đại biểu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tham dự lễ xuất quân

Trao bảng tượng trưng thực hiện các hoạt động “Tết quân - dân”

Ra quân trồng cây xanh

Thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Phú

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh: Với chủ đề “Nghĩa tình quân dân”, “Tết quân - dân” mang ý nghĩa chính trị - xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương. Qua đó, đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các ban ngành, đoàn thể, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ tốt mối quan hệ với nhân dân nơi đóng quân, tích cực tham gia các hoạt động “Tết quân - dân” bảo đảm chất lượng, hiệu quả, vui tươi, lành mạnh…

Sau lễ ra quân, lãnh đạo huyện Châu Thành và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia thực hiện các công trình, như: Xây dựng mô hình “đường hoa xóm đẹp” tuyến Đường tỉnh 947; treo cờ, lắp đặt pano tuyên truyền, phát quang, vệ sinh môi trường tuyến đường ĐH 06, tuyến Bửu liêm, khu dân cư và khu vực chợ Tân Phú; thăm và tặng quà cho 5 gia đình chính sách ở xã Tân Phú…

L.H