Huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đến học tập kinh nghiệm tại huyện Tri Tôn

31/05/2023 - 11:01

 - Ngày 31/5, đoàn công tác Huyện ủy, HĐND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc Vương Thị Thủy làm trưởng đoàn đã đến tham quan, làm việc và học tập kinh nghiệm tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa 2 huyện Mèo Vạc và Tri Tôn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc Vương Thị Thủy trao đổi với huyện Tri Tôn

Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Men Sây Ma trao đổi với huyện Mèo Vạc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương (phải) tặng quà cho Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc Vương Thị Thủy

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc Vương Thị Thủy (trái) tặng quà cho Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương

Huyện Mèo Vạc và huyện Tri Tôn trao đổi kinh nghiệm

Lãnh đạo 2 huyện Mèo Vạc và Tri Tôn đã trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 địa phương; mong muốn thời gian tới, 2 huyện sẽ thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Huyện ủy, HĐND và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác huyện Mèo Vạc đã đến tham quan khu chứng tích tội ác chiến tranh nhà mồ Ba Chúc, tìm hiểu về vụ thảm sát hàng ngàn thường dân vô tội do bọn diệt chủng Pol Pot gây ra trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Huyện Mèo Vạc nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn, địa hình chủ yếu là núi đá. Trên địa bàn huyện có 19 dân tộc sinh sống, kinh tế chủ yếu là trồng bắp và chăn nuôi bò, heo; phát triển du lịch homestay dựa vào lợi thế núi non hùng vĩ.

Huyện có 3 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, chiều dài đường biên trên 41km. Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trên 4.000 đảng viên. HĐND huyện có 35 đại biểu, có 2 ban HĐND và 8 tổ đại biểu. Các cuộc họp hàng tháng của HĐND huyện chủ yếu theo hình thức trực tuyến.

Huyện Tri Tôn có 2 xã biên giới tiếp giáp Campuchia, chiều dài đường biên trên 15,5km. Huyện có 3 dân tộc chính cùng sinh sống là Kinh, Khmer, Hoa. Huyện có 3 trong 7 ngọn núi của dãy Thất Sơn hùng vĩ, thích hợp phát triển du lịch gắn với các loại hình thể thao trên không. Tri Tôn là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021 – 2025. Toàn huyện có 5 xã đặc biệt khó khăn, 9 xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Đảng bộ huyện Tri Tôn có 57 tổ chức cơ sở Đảng, trên 2.300 đảng viên. HĐND huyện có 35 đại biểu, có 2 ban và 9 tổ đại biểu. Thường trực HĐND và các ban đều tổ chức họp định kỳ hàng tháng, hàng quý, duy trì tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực, các ban HĐND huyện với các xã, thị trấn định kỳ 6 tháng/lần.

NGÔ CHUẨN