Huyện Phú Tân tạm dừng hoạt động và điều chỉnh thời gian hoạt động một số bến khách ngang sông trên địa bàn

09/07/2021 - 11:56

 - Ngày 9-7, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Ngô Thanh Trí đã ký ban hành thông báo về việc tạm dừng hoạt động và điều chỉnh thời gian hoạt động một số bến khách ngang sông trên địa bàn huyện để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 9-7, huyện Phú Tân sẽ tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông cho đến khi có thông báo mới, gồm: bến số 20 (thị trấn Chợ Vàm) đi qua xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); bến số 23, phà An Hòa – Chợ Vàm và bến đò ấp Phú Trung (thị trấn Chợ Vàm) đi qua xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); bến Quản Láo (ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ) đi qua xã Tân Huề, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng thời, thông báo tạm dừng hoạt động 2 bến khách ngang sông kể từ 0 giờ, ngày 10-7 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể: bến 17 và 18 (xã Phú Thạnh) đi qua xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); bến Ao Sen (ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ) đi qua xã Tân Huề, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp).

Ngoài ra, điều chỉnh thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày đối với 2 bến khách ngang sông cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể: bến số 6 (xã Long Hòa) qua xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); bến số 15 (xã Phú Thạnh) qua xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Dừng hoạt động phà An Hòa – Chợ Vàm từ ngày 9-7

MỸ HẠNH