Huyện Phước Long học tập kinh nghiệm giảm nghèo tại huyện Tri Tôn

19/09/2023 - 20:01

 - Chiều 19/9, đoàn công tác huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Năm và Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Ân dẫn đầu đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long Lê Văn Năm phát biểu

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang (phải) tặng quà cho Thường trực Huyện ủy Phước Long

Huyện Phước Long và huyện Tri Tôn học tập kinh nghiệm lẫn nhau

Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, nằm phía Tây Nam của tỉnh An Giang, diện tích tự nhiên trên 600km2, dân số hiện có trên 117.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 34%, với 8,65% hộ nghèo và 11,27% hộ cận nghèo. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng vốn đầu tư năm 2022 và 2023 gần 166,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 45,6 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân đạt 48%.

Huyện Tri Tôn đã phân bổ thực hiện 21 công trình đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phân bổ các xã, thị trấn triển khai 24 mô hình thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Huyện tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm được 2 lần, mở 7 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. Về hỗ trợ nhà ở, đã cất xong 476/493 căn nhà cho hộ nghèo…

Huyện Phước Long nằm phía Bắc của tỉnh Bạc Liêu, diện tích tự nhiện khoảng 420km2, dân số trên 125.000 người, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 4,1%. Phước Long đạt huyện nông thôn mới năm 2017, hiện có 7/7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người phấn đấu cuối năm 2023 đạt 91 triệu đồng/năm. Tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 và 2023 của huyện là 13 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện từ dự án 2 đến dự án 7.

Các thành viên trong đoàn của huyện Phước Long và huyện Tri Tôn đã thẳng thắn trao đổi những vướng mắc, chia sẻ một số kinh nghiệm, đặc biệt là về mô hình sinh kế, liên kết doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để thực hiện giảm nghèo bền vững.

N.C