Huyện Thoại Sơn nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế

14/12/2021 - 05:36

 - Sau gần 1 năm chật vật đối phó dịch bệnh COVID-19 cùng những nỗ lực phục hồi kinh tế, đến nay, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đạt được những kết quả quan trọng. Huyện tiếp tục bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022 sát với thực tế để đạt được mục tiêu vừa thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, vừa nỗ lực phục hồi sản xuất, cải thiện đời sống, an sinh xã hội cho người dân.

Năm 2022, huyện Thoại Sơn sẽ đẩy mạnh liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời theo mô hình rải vụ LT123

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm, năm 2021, dịch bệnh lây lan và xuất hiện trên diện rộng đã đặt ra nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện Thoại Sơn đã tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhìn chung, tình hình KTXH trên địa bàn huyện năm qua phát triển ổn định và đạt được kết quả khá toàn diện.

Ước cả năm, trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy về phát triển KTXH, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo quốc phòng - an ninh, huyện đều thực hiện đạt và vượt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt. Đặc biệt, 2 chỉ tiêu quan trọng trong phát triển KTXH là nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ 180 triệu đồng/ha năm 2020 lên 196 triệu đồng/ha và nâng cao thu nhập bình quân cho người dân từ 54 triệu đồng/người năm 2020 lên gần 65 triệu đồng/người năm 2021 vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Với lợi thế là huyện nông nghiệp, Thoại Sơn tổ chức sản xuất 3 vụ lúa/năm với tổng diện tích xuống giống 113.513, ước tổng sản lượng lúa cả năm đạt 772.997 tấn, diện tích lúa chất lượng cao 89.522ha. Nông dân mạnh dạn chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái lên 836ha, thả nuôi thủy sản 572ha, số lượng đàn gia súc, gia cầm 588.550 con, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nông dân. Phát triển 24 hợp tác xã, qua đó củng cố, đẩy mạnh liên kết sản xuất với các doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho nông dân, đặc biệt là bước đầu triển khai 20.000ha đất trồng lúa với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời theo mô hình trồng rải vụ LT123, đảm bảo đầu ra và lợi nhuận cho nông dân.

Năm 2021, huyện Thoại Sơn đã rất nỗ lực và liên tục giữ “vùng xanh” của tỉnh trong thời gian dài và có chuỗi 71 ngày không có các ca bệnh ngoài cộng đồng, đến nay Thoại Sơn vẫn là huyện có tổng số ca mắc COVID-19 thấp trong tỉnh. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, nhiều nguồn lực được huy động kịp thời để chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh học sinh phải học trực tuyến do dịch bệnh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của huyện đạt 75% so nghị quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo...

Định hướng phát triển KTXH năm 2022, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều thông tin: “Huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho nông dân theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Cụ thể, nâng cao thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn lên 68 triệu đồng/người/năm, tăng giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 205 triệu đồng/ha, tăng diện tích lúa chất lượng cao đạt 90.000ha, tổng thu ngân sách 703 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 giảm còn 2,73%, đào tạo và giải quyết việc làm cho 2.000 lao động nông thôn…”.

Cùng với nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH, huyện Thoại Sơn sẽ tập trung nâng chất tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2026 đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; phấn đấu có từ 1-2 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời chuẩn bị đủ các điều kiện để hướng đến hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

TRÚC PHA