Huyện Tri Tôn hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

05/06/2023 - 13:32

 -  Sáng 5/6, tại công viên văn hóa Võ Văn Kiệt (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ mít-tinh ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí (trái) tham gia trồng cây xanh

Các lực lượng tham gia trồng cây xanh

Đoàn viên, thanh niên thu gom rác, vệ sinh môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào, chương trình hành động, góp phần bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư và nơi công cộng.

Các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen tại các khu đất ngập nước. Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần…

Sau lễ mít-tinh, lực lượng công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể huyện Tri Tôn; thanh niên, công an, quân sự, nhân dân 2 xã biên giới Lạc Quới và Vĩnh Gia đã tham gia trồng 35 cây dầu trên tuyến Quốc lộ N1. Đồng thời, phát quang, thu gom rác, chỉnh trang hàng rào, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Nhân đợt ra quân này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn tiến hành trồng 1.150 cây dầu, bằng lăng phân tán dọc các tuyến đường giao thông, các tuyến kênh, mương, khu dân cư vượt lũ...

Ngày môi trường thế giới năm 2023 có chủ đề “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa”, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Còn Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay có chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

NGÔ CHUẨN