Huyện ủy Tri Tôn sơ kết quí I-2021

30/03/2021 - 13:36

 - Ngày 30-3, Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 4, để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quí I, đề ra phương hướng quý II-2021. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang đã đến dự.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 4 (khóa XII)

Hội nghị cũng thông qua 3 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) về “Xây dựng Đảng và vận động quần chúng”, về “tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến giai đoạn 2021-2025” và về “phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, tổng kết Nghị quyết số 03/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI về phát triển du lịch giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. 

Quí I-2021, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn đã tập trung lãnh, chỉ đạo đạt đuợc nhiều kết quả quan trọng, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi xã, thị trấn, mỗi đơn vị đăng ký thực hiện một công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bộ mặt của huyện tiếp tục được chỉnh trang, thị trấn Tri Tôn đạt chuẩn văn minh đô thị,  Cô Tô trở thành thị trấn thứ 3 của huyện.

9 tháng cuối năm 2021, Huyện ủy Tri Tôn tập trung thực hiện 10 công việc trọng tâm. Nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chống xuất nhập cảnh trái phép; đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh…

Tin, ảnh: N.C