Kết nối đam mê, phát triển kinh tế từ hoa lan

23/12/2022 - 04:05

 - Trước nhu cầu người chơi phong lan ngày càng nhiều, Chi hội Hoa lan tỉnh An Giang đã ra đời. Không chỉ là nơi gắn kết người đam mê, nhà vườn hoa lan trong tỉnh, đây còn là địa chỉ, diễn đàn uy tín để giao lưu, trao đổi giống lan quý hiếm, chia sẻ kiến thức về hoa lan, đồng thời phát triển kinh tế từ ngành nông nghiệp đô thị này.

Kết nối đam mê

Ngày 6/6/2020, hơn 30 thành viên là người đam mê hoa lan ở TP. Long Xuyên, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành… cùng nhau thành lập Câu lạc bộ (CLB) Hoa lan An Giang. Ngày 9/9/2020, CLB tổ chức đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022. CLB chọn sinh hoạt, họp mặt thường xuyên tại quán cà-phê Lan Rừng (số 63 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên).

CLB Hoa lan An Giang trở thành sân chơi mới của những người đam mê hoa lan. Với mong muốn gắn kết người chơi và đưa phong trào trồng lan trên địa bàn phát triển, CLB xây dựng Fanpage “Câu Lạc Bộ Hoa Lan An Giang”, thu hút hơn 4.300 thành viên tương tác thường xuyên. Thông qua các buổi sinh hoạt, CLB gắn kết hội viên trong và ngoài tỉnh tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi, mua bán cây giống.

Từ đó, nhiều giống lan rất quý hiếm được CLB giao dịch thành công, như: 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng Hiển Oanh, Bạch Tuyết, Mắt Trâu, Gấu Trúc, Kinh Bắc, HMC, HMN, Hồng Xòe, dòng Dendro, Cattleya và các dòng lan rừng quý hiếm khác. Trong 2 năm qua, CLB kết nối thành công hơn 3.000 giao dịch, trao đổi, mua bán, tương ứng giá trị hơn 250 tỷ đồng.

Hội Sinh vật cảnh tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội

Để tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các thành viên, CLB tổ chức nhiều đợt giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cây giống với các nghệ nhân, cá nhân, nhà vườn trong tỉnh. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức cho thành viên tham gia hội thi, sưu tầm cây giống tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk… Nhiều thành viên CLB đạt được giải thưởng cao.

Ngoài các hoạt động chính, CLB Hoa lan An Giang còn, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn với số tiền hơn 230 triệu đồng; duy trì mô hình “Thùng thiện nguyện” tại quán cà-phê Lan Rừng, gây quỹ thiện nguyện cho CLB.

Nâng chất phong trào

Những năm gần đây, phong trào chơi hoa lan ở An Giang phát triển sâu rộng, trở thành ngành nông nghiệp đô thị của thời đại và mang lại giá trị kinh tế lớn. Để lan tỏa đam mê cho ngành, CLB Hoa lan An Giang đề xuất Hội Sinh vật cảnh tỉnh thành lập Chi hội Hoa lan tỉnh, được hội ra quyết định thành lập ngày 24/11/2022, hoạt động theo điều lệ của tỉnh hội và quy chế của chi hội.

Ngày 12/12/2022, hơn 80 nghệ nhân, nhà vườn, cá nhân đam mê lan đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố đã về dự Đại hội hội viên Chi hội Hoa lan tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022-2025. Các đại biểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 ủy viên; Chi hội trưởng là ông Võ Hoàng Công, 2 Chi hội phó là ông Nguyễn Cao Chánh và ông Nguyễn Trường Sơn.

Việc tổ chức thành công đại hội như tạo làn gió mới cho phong trào trồng lan của tỉnh. Tại đại hội, Chi hội trưởng chi hội Hoa lan tỉnh An Giang Võ Hoàng Công đưa ra 4 mục tiêu và 11 chương trình hành động của chi hội trong nhiệm kỳ 2022-2025. Với tinh thần “Hội tụ sức mạnh, lan tỏa đam mê”, chi hội sẽ nỗ lực xây dựng ngôi nhà chung cho những người đam mê lan; kết nối, giao lưu, phát triển kinh tế từ hoa lan và chia sẻ thiện nguyện với cộng đồng.

Chi hội phấn đấu thành lập đơn vị cơ sở tại 11 huyện, thị xã, thành phố; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2022-2025, có tối thiểu 300 hội viên chính thức tham gia sinh hoạt; xây dựng sàn thương mại điện tử ngành lan, tạo cơ hội kết nối, mua bán uy tín và tạo thu nhập bền vững cho người chơi hoa lan…

“Đam mê hoa lan ngày nay đã tạo nên một phong trào sâu rộng. Phong lan không chỉ thu hút người chơi bằng vẻ đẹp thanh tao của sắc hoa, hình dáng độc đáo và hương thơm quyến rũ, mà còn mê hoặc lòng người bởi triết lý sâu xa ẩn sau mỗi giò hoa lan. Đây còn là ngành kinh tế tiềm năng phát triển lớn” - Chi hội trưởng Chi hội Hoa lan tỉnh An Giang Võ Hoàng Công nhấn mạnh.

 

NGÔ CHUẨN