Kẹt xe ngày Tết

12/02/2019 - 07:53

 - Kẹt xe là tình trạng dễ bắt gặp trong những ngày Tết. Mặc dù các bến phà tăng cường phương tiện, mở thêm bến phụ để đảm bảo vận chuyển nhanh chóng nhưng tình trạng kẹt xe vẫn “kinh hoàng” do lượng xe tăng đột biến hơn 300% so ngày thường.

Mùng 5 Tết. Lượng xe dồn về bến phà Vàm Cống, An Hòa tăng đột biến, do dòng người tranh thủ đi TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… để trở lại công việc. Xe đậu nối đuôi thành hàng dài đến cầu Cái Sao (phía Long Xuyên) và qua Lộ Tẻ (phía Cần Thơ) để chờ qua phà Vàm Cống. Lãnh đạo bến phà phải huy động nhân viên tăng cường các ca kíp trực và tổ chức bán vé lưu động để giải phóng xe nhanh chóng. Đồng thời, triển khai tất cả 9 phà (7 phà loại 200 tấn, 2 phà loại 100 tấn). Thời gian qua, do lưu lượng xe tăng cao nên Bến phà Vàm Cống đã mở thêm bến phụ hàng ngày để giải tỏa ùn tắc, đảm bảo lưu thông thông suốt cho khoảng 4.000 lượt xe ôtô, 8.000 xe gắn máy qua phà trong ngày bình thường. Còn những ngày Tết, lượng xe qua phà tăng khoảng 300% đối với xe gắn máy, 15% đối với ôtô…

Tương tự, ở Bến phà An Hòa, lượng xe tăng đột biến. Xe đậu nối đuôi thành hàng dài từ cầu Nguyễn Trung Trực (cầu Quay) đến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ. Nhiều người khổ sở vì xe tới trước cửa nhà mà không vào nhà được, do lượng xe đậu nối đuôi chật kín. Để đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách thông suốt trong những ngày Tết, các bến phà trên địa bàn tỉnh thực hiện tổng kiểm tra phương tiện, cầu dẫn, pon-ton... và tăng cường thêm lực lượng trong những giờ cao điểm. Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang Trần Quốc Long cho biết, công ty thành lập các tổ bán vé lưu động, tăng cường phương tiện và tua, chuyến hoạt động nhằm đảm bảo phục vụ an toàn, nhanh chóng. Các bến phà xây dựng kế hoạch phối hợp công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông ở tất cả 9 bến phà trong dịp Tết. 

Kẹt xe ngày Tết

Xe đậu chật kín đường chờ xuống phà

Không chỉ ở các bến phà, nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 91 từ Long Xuyên lên Châu Đốc xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Do Quốc lộ 91 là tuyến đường độc đạo, trong khi lượng xe gắn máy quá nhiều nên gây ách tắc giao thông. Xu hướng những năm nay, người dân (nhất là thanh niên) rất thích “phượt Tết” bằng xe gắn máy. Đặc biệt trong những ngày Tết, người dân từ các nơi như: Hậu Giang, TP. Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang… ùn ùn đổ về đi vía bà và tham quan nhiều điểm du lịch ở TP. Châu Đốc, Tịnh Biên nên mật độ phương tiện tăng cao so mọi năm. “Chưa năm nào tình trạng kẹt xe dữ dội như năm nay. Xe cộ quá đông, không dám ra đường” - chị Hương (xã Bình Hòa, Châu Thành) cho biết.

Ngày Tết, ai cũng muốn lưu thông nhanh chóng, đi mau, về sớm. Chính vì thế càng gia tăng áp lực lên các bến phà, bến khách qua sông. Phương tiện hoạt động hết công suất, nhân viên làm việc gấp đôi, gấp ba so ngày thường. Cảnh khói bụi, ồn ào, tiếng kèn xe trong cảnh nắng hầm hập… càng làm cho không khí thêm khẩn trương.

Từ ngày 1-2-2019 (27 Tết) đến hết ngày 8-2-2019 (mùng 4 Tết), ở 9 bến thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang bố trí 50 phà có trọng tải từ 30-200 tấn hoạt động. Tất cả các xí nghiệp phà chủ động lập kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông với các lực lượng chức năng ở 2 đầu bờ và lực lượng Thanh tra giao thông để kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc giao thông cục bộ… Theo đó, có 1.666.098 lượt người, 70.031 lượt xe và 8.845 tấn hàng hóa được vận chuyển. Riêng số lượng xe các loại trong những ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán tăng hơn 110% so cùng kỳ năm 2018. Ngoài việc tăng thêm phà, công ty còn chủ động tăng lưu lượng hoạt động và tổ chức tăng ca, bán vé lưu động để phục vụ trong lúc cao điểm.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH