
Du lịch biển Phú Quốc. Ảnh: GIA BẢO
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, An Giang là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đại học Cần Thơ xây dựng đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng giúp tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, thông minh, hiện đại; những giải pháp phục vụ liên kết vùng, thu hút đầu tư hạ tầng, cảng biển; bảo vệ hệ sinh thái, môi trường biển, đảo và tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân.
Trong định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh, Phú Quốc được xác định là hạt nhân, giữ vai trò động lực dẫn dắt. Với vị trí đặc biệt trong Vịnh Thái Lan, sở hữu tài nguyên biển, đảo phong phú và điều kiện phát triển du lịch quanh năm, tỉnh tập trung nguồn lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch biển, đảo chất lượng cao, góp phần nâng tầm vị thế của tỉnh trên bản đồ quốc tế.
Những năm gần đây, du lịch Phú Quốc duy trì đà tăng trưởng tích cực, lượng khách và doanh thu tăng rõ rệt, nhất là ở nhóm khách quốc tế và các phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, du lịch ở Phú Quốc đang bộc lộ nhiều hạn chế như: Hạ tầng kinh tế kỹ thuật chịu áp lực quá tải và thiếu đồng bộ so với nhu cầu phát triển du lịch biển, đảo quy mô lớn; ô nhiễm môi trường sinh thái biển; tình hình an ninh, trật tự, hệ thống dịch vụ công còn yếu, chưa đáp ứng nhu cầu.
Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Hoàng Thông, để gỡ nút thắt cho du lịch Phú Quốc, tỉnh cần nghiên cứu và có cơ chế chính sách đặc thù đưa du lịch biển Phú Quốc chuyển từ tăng trưởng theo lượng sang tăng trưởng theo chất, bao gồm việc huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, môi trường, nước sạch và dịch vụ công; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh…
Không chỉ dừng lại ở phát triển du lịch, tầm nhìn của An Giang là xây dựng kinh tế biển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ giữa khai thác tài nguyên với bảo tồn, giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh. Từ nay đến năm 2030, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế biển, nhất là cảng biển, giao thông kết nối liên vùng và liên đảo. Việc hoàn thiện hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế hàng hải, logistics, đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Cường cho rằng, An Giang có đường bờ biển dài với nhiều đảo và quần đảo, là cửa ngõ giao thương hàng hải quan trọng của quốc gia ra Vịnh Thái Lan. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế biển trở thành trụ cột phát triển, hạ tầng giao thông và cảng biển phải đi trước một bước. “Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các công trình giao thông, cảng biển trọng điểm trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đến việc phát triển kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư ngoài đầu tư công theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong phát triển hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng đô thị cảng”, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết.
Trong lĩnh vực thủy sản, tỉnh tập trung chuyển mạnh từ khai thác sang nuôi trồng theo hướng bền vững, khuyến khích phát triển nuôi biển công nghệ cao; xây dựng các trung tâm nghề cá, phát triển công nghiệp chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý tài nguyên biển, giám sát môi trường, dự báo thiên tai cũng như trong sản xuất và dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và hướng đến phát triển kinh tế biển xanh. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết vùng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp An Giang hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Với lợi thế không gian phát triển được mở rộng cùng quyết tâm đổi mới, An Giang đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế biển. Không chỉ là động lực tăng trưởng, kinh tế biển còn mở ra hướng đi mới, giúp tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao đời sống người dân.
GIA BẢO