Khẳng định vị thế trường Đảng chuẩn

12/12/2025 - 05:00

 - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng lấy chất lượng giáo dục lý luận chính trị làm thước đo và từng bước khẳng định vị thế trường Đảng chuẩn của An Giang trong giai đoạn mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị. Người chỉ rõ, giáo dục lý luận chính trị nhằm từng bước đưa lý luận vào thực tiễn, đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng có trình độ lý luận tốt để làm việc, làm người, làm cán bộ. Tiếp nối tư tưởng của Bác, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tích cực triển khai đồng bộ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị. Qua 77 năm hình thành và phát triển (1948 - 2025), trường không ngừng lớn mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; là nơi nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Bác Tôn. Với bề dày lịch sử và thành tích đóng góp, tập thể và nhiều cá nhân trường được các cơ quan có thẩm quyền tặng thưởng nhiều huân, huy chương, cờ, bằng khen...

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khen thưởng giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2025. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Năm 2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là trường đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt chuẩn mức 1 theo quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Năm 2025, sau hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, trường có tầm vóc mới, hội tụ truyền thống, trí tuệ và khát vọng đổi mới, phát triển.

Năm học vừa qua, dù gặp khó khăn trong công tác tổ chức, cán bộ sau hợp nhất, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trường kiện toàn bộ máy với 5 đồng chí ban giám hiệu, 3 khoa chuyên môn và 2 phòng chức năng. Trường có 80 viên chức, người lao động, trong đó hầu hết giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, 6 tiến sĩ và 10 nghiên cứu sinh, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được duy trì nghiêm với 15 lớp học và hơn 1.079 học viên, trong đó phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng phát huy năng lực người học, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học gặt hái thành công với tổng số 25 đề tài được nghiệm thu; xuất bản 9 số bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Trường có 4 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc tại hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần IX.

Tiến sĩ Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thông tin: “Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được Tỉnh ủy quan tâm, tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên... đóng góp quan trọng vào giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường. Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2025 vừa diễn ra với sự tham gia của 7 giảng viên. Đánh giá về chất lượng hội thi, ông Hồ Ngọc Trường nhận xét: “Phần thi giảng, các giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tốt, có sự chuẩn bị cho bài giảng công phu, kỹ, chu đáo, có tâm huyết, nhiệt huyết với nghề. Nhiều giảng viên áp dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực, sử dụng công nghệ thông tin; lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng phù hợp góp phần nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu cho bài giảng”.

Để sớm đạt chuẩn mức 2 về trường chính trị chuẩn, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khẳng định, trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp cơ bản. Đó là tập trung mọi nguồn lực xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên qua môi trường thực tiễn nhằm xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất, tố chất, năng lực của nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, trường tiếp tục đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch; tiếp tục cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng rõ hơn về lý luận, sát đối tượng, phù hợp thực tiễn. Trường tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và sử dụng hiệu quả phương tiện hiện đại phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

Với nỗ lực đổi mới đồng bộ và quyết tâm cao, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đang khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng đầu của tỉnh, vững bước trên con đường đạt chuẩn mức cao hơn.

PHƯƠNG LAN