Khánh thành 3 cây cầu Hy vọng ở Chợ Mới và Thoại Sơn

19/09/2020 - 17:06

 - Ngày 19-9, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp quỹ Hy vọng, UBND, Huyện đoàn Chợ Mới và Thoại Sơn tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu bê-tông nông thôn thuộc dự án cầu Hy vọng- Nâng bước em đến trường đợt 17, tại 2 huyện Thoại Sơn và Chợ Mới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp Hy vọng 99- cầu ngã ba kênh xáng xã Phú Thuận (Thoại Sơn)

Cắt băng khánh thành cầu Hy vọng 121- cầu Đài Giảng, xã An Thạnh Trung và cầu Hy vọng 87- cầu nhà thờ, xã Long Điền B (Chợ Mới)

Cụ thể, khánh thành cầu Hy vọng 99- cầu ngã ba kênh xáng xã Phú Thuận (Thoại Sơn), cầu dài 34m, ngang 3,5m, kết cấu bê-tông cốt thép, tổng kinh phí xây dựng gần 404 triệu đồng, trong đó quỹ Hy vọng tài trợ 150 triệu đồng; cầu Hy vọng 121- cầu Đài Giảng, ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) dài 28m, ngang 3,6m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 308 triệu đồng, trong đó quỹ Hy vọng tài trợ 130 triệu đồng và  cầu Hy vọng 87- cầu nhà thờ, xã Long Điền B (Chợ Mới), tổng kinh phí xây dựng 472 triệu đồng, trong đó quỹ Hy vọng tài trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng đóng góp 100 triệu đồng xây cầu Hy vọng

Niềm vui trên chiếc cầu mới

Giai đoạn 2019-2020, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp quỹ Hy vọng triển khai đề án xây dựng cầu Hy vọng - Nâng bước em đến trường bằng hình thức xã hội hóa, để xóa cầu tạm, cầu ván, cầu sắt đã xuống cấp trên địa bàn tỉnh An Giang theo chuẩn nông thôn mới.

Mỗi cây cầu có kinh phí xây dựng từ 250 đến 750 triệu đồng. Trong đó, quỹ Hy vọng tài trợ từ 100 đến 200 triệu đồng, phần còn lại  địa phương sử dụng từ nguồn ngân sách hoặc vận động xã hội hóa đối ứng. Các cây cầu có chiều dài từ 20m đến 40m, chiều rộng từ 3,5 đến 4,5m, kết cấu bê- tông cốt thép vĩnh cửu.

UBND xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) trao giấy khen  cho các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng cầu Hy vọng

và tặng hoa cho nhà tài trợ.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU