Khảo sát điểm check-in đá hình rùa trên núi Tô

26/06/2020 - 13:32

 - Ngày 25-6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm cùng các ngành liên quan và lãnh đạo 2 xã: Núi Tô và An Tức tiến hành khảo sát để mở tuyến đường từ hồ Soài Chek lên Phụng Hoàng sơn (khu vực Kẹt Cần Đước) và điểm check-in tượng đá hình con rùa.

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, nếu làm được con đường bê-tông rộng khoảng 4m nối đến khu vực Kẹt Cần Đước, du khách chỉ phải leo một đoạn vách núi chừng vài chục mét là có thể đến điểm tham quan, phục vụ nhu cầu du khách thích du lịch khám phá, thám hiểm đối với ngọn núi cao thứ 2 trong dãy Thất Sơn.

Núi Tô cao 614m, dài 5.800m, rộng 3.700m, có cấu tạo địa chất đặc biệt, nhiều nơi bên trong núi là hệ thống hang động ngầm như tổ ong lớn, rất kiên cố và vững chắc.

Qua khảo sát, ông Cao Quang Liêm giao UBND xã Núi Tô và An Tức thăm dò ý kiến người dân để chọn ra phương án khả thi thực hiện công trình, sớm đưa điểm chek-in mới này đi vào hoạt động, phục vụ du lịch.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích
  • In bao thư giá rẻ, uy tín tại Tp. Hồ Chí Minh