Khảo sát phát triển du lịch tại rừng tràm Tân Tuyến

30/07/2020 - 18:43

 - Ngày 30-7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp Công ty TNHH MTV Nhà hàng – Khách sạn Hòa Bình và Ban Quản lý lâm trường Tỉnh đội tổ chức đoàn khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại rừng tràm Tân Tuyến ( xã Tân Tuyến, Tri Tôn).

Tham quan rừng tràm Tân Tuyến



Hệ thống cầu ván dài khoảng 5.000m trong rừng tràm Tân Tuyến



Trải nghiệm đổ lợp bắt cá đồng

Qua khảo sát, Công ty TNHH MTV Nhà hàng - Khách sạn Hòa Bình nhận định có thể phát triển du lịch sinh thái tại rừng tràm Tân Tuyến với các dịch vụ: tham quan, giăng lưới, đổ lợp bắt cá và ẩm thực đồng quê.

Với cảnh sắc hoang sơ cùng hệ thống cầu ván từ trục chính đến các tiểu trại có tổng chiều dài khoảng 5.000m, rừng tràm Tân Tuyến sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về du lịch mùa nước nổi trong những cánh rừng ngập nước ở miền Tây.  

Rừng tràm Tân Tuyến có tổng diện tích 1.672ha, được UBND tỉnh An Giang đưa vào danh mục rừng ngập nước bảo tồn thiên nhiên. Trong đó, có 250ha tại Khu A được quy hoạch khai thác, phát triển các hoạt động du lịch.

THANH TIẾN