Khen thưởng đột xuất thành tích khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản ở huyện An Phú

14/03/2023 - 13:48

 - Ngày 14/3, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) Trần Hòa Hợp đã khen thưởng đột xuất 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện

Đối tượng Nguyễn Văn Tỷ

Đối tượng Huỳnh Minh Luân

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 8/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú phối hợp Công an xã Đa Phước phát hiện Nguyễn Văn Tỷ (sinh năm 1992) và Huỳnh Minh Luân (sinh năm 2001), cùng ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường (huyện An Phú) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, Luân và Tỷ khai nhận đã cùng nhau thực hiện tổng cộng 12 vụ trộm bình ắc-quy và mô-tơ điện trên địa bàn huyện An Phú. Sau đó, mang đến TP. Châu Đốc bán cho Lâm Thị Ái M. (sinh năm 1971, ngụ khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Từ lời khai của Luân và Tỷ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú phối hợp Công an phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc) tiến hành kiểm tra, làm việc với Lâm Thị Ái M. và thu hồi 7 mô-tơ điện, 2 máy nén khí, 2 bình ắc-quy và 1 cân đồng hồ.

HỮU NGUYÊN