Khen thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án ma túy lớn của Công an huyện Tri Tôn

07/02/2024 - 12:22

 - Sáng 7/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã trao khen thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, cùng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an huyện Tri Tôn có thành tích khám phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Hiện trường khám phá chuyên án

Trước đó, qua quá trình trinh sát hoạt động mua bán ma túy của một nhóm đối tượng, do Nguyễn Văn Đệ (tự Rọ, sinh năm 1994) cầm đầu và 4 đồng phạm, cùng trú khóm 5 (thị trấn Tri Tôn), Công an huyện Tri Tôn đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa mang bí số 0123Đ.

Hơn 13 giờ, trưa 31/1/2024, ban chuyên án triển khai kế hoạch phá án. Sau khi xác định nhóm đối tượng Nguyễn Văn Đệ, cùng đồng bọn mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Nguyễn Minh Hùng (Hùng Em), 2 tổ trinh sát tiến hành ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Minh Hùng và Võ Văn Quí đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện và thu giữ nhiều tang vật. Đồng thời, bắt giữ Nguyễn Thanh Tú đang lẩn trốn tại ngôi nhà hoang cách đó 100m.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Văn Đệ, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm nhiều tang vật khác nghi là ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, tất cả các tang vật được xác định là ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng trên 83,049 gram.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội, riêng Nguyễn Văn Hùng (Hùng Anh) đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm để bắt giữ, xử lý theo quy định.

N.C