
Dòng người đến tượng Phật Di Lặc để chiêm bái. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Nhộn nhịp du khách
Khu du lịch Núi Cấm nổi bật với các điểm tham quan tâm linh, giải trí và danh thắng tự nhiên, mỗi năm thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Các điểm tham quan chính gồm: Hồ Thủy Liêm, hồ Thanh Long, suối ÔTưksa, suối Tiên, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, chùa Phật Lớn và các vồ, hang, điện, động. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và quần thể kiến trúc chùa chiền độc đáo, núi Cấm trở thành điểm đến tham quan, vui chơi, chiêm bái hấp dẫn bậc nhất trong các điểm đến du lịch An Giang.
Những ngày cuối tháng giêng, chúng tôi có dịp đến núi Cấm. Từ sáng sớm, trên đỉnh núi, các địa điểm xung quanh hồ Thủy Liêm như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc rộn ràng bước chân người hành hương. Dòng người nối dài trong làn sương mỏng, mang theo lời cầu chúc đầu năm. Xa xa, tiếng chuông chùa vang lên đều đặn, hòa vào tiếng nói cười của du khách từ khắp nơi đổ về. Ông Lê Văn Tú - du khách đến từ TP. Cần Thơ cho biết, năm nào gia đình ông cũng lên núi Cấm vào dịp đầu xuân. “Lên đây, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, bình an. Đây là dịp để gia đình tôi gắn kết, thư giãn sau một năm bận rộn”, ông Tú nói.
Người dân thành kính dâng hương, chắp tay trước tượng Phật cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Anh Trần Thanh Vũ - du khách ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “5 năm trở lại đây, cứ vào dịp tháng giêng, gia đình tôi lại hành hương về núi Cấm. Không gian ở đây mang lại cho tôi cảm giác bình yên, thư thả. Một chuyến du lịch về núi Cấm giúp 1 năm tràn đầy năng lượng”.
Sau khi dâng hương và tham quan, nhiều du khách tìm đến các khu nghỉ chân, hàng quán để nghỉ ngơi, dùng bữa. Bánh xèo rau rừng là một trong những đặc sản không thể bỏ qua trong dịp này. Tiếng trò chuyện rộn ràng tạo nên bầu không khí gần gũi. Lễ hội trở nên sinh động hơn trong nhịp sống đời thường. Ông Năm Cao - một trong những hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, thức ăn, nước giải khát cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 5 âm lịch là mùa hành hương. Đây cũng là “mùa làm ăn” của các hộ kinh doanh nơi đây. Nhờ mùa hành hương mà nhiều người dân có thêm thu nhập.
Đổi thay từng ngày
Khu du lịch Núi Cấm hiện đang thay đổi từng ngày. Trước đây, khu vực quanh hồ Thủy Liêm tồn tại những lều, quán lụp xụp. Đi liền với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thải gây mùi khó chịu. Khu chợ tự phát họp ngay trên con đường quanh khu du lịch... phá vỡ cảnh quan.
Từ khi đi vào hoạt động, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm chấn chỉnh, trùng tu, nâng cấp, một số khu vực, công trình. Khu vực hồ Thủy Liêm hiện khoác lên mình chiếc “áo mới”. Giao thông quanh khu vực hồ Thủy Liêm được nâng cấp. Khu vực sân trước tượng Phật Di Lặc được xây dựng mới tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan. Các hộ kinh doanh được quy hoạch, xây dựng nơi kinh doanh mới, khang trang… tạo ấn tượng đẹp trong mắt du khách.
Ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho biết, đơn vị đã tăng cường công tác an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong Khu du lịch Núi Cấm. Các lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp chèo kéo khách, vận chuyển trái phép, gây mất trật tự trên tuyến đường tỉnh 948 và trong khu du lịch. Hệ thống camera giám sát được triển khai, cùng với hoạt động của 2 tổ bảo vệ trật tự, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan được thực hiện thường xuyên. Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các hạng mục cảnh quan từ cổng chào đến khu vực bán vé được đầu tư, nâng cấp.
Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm còn phối hợp Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm và phường Chi Lăng quản lý các hoạt động du lịch, bao gồm cơ sở lưu trú, dịch vụ và thương mại. Hiện, trong khu du lịch có 12 cơ sở lưu trú dưới núi với sức chứa khoảng 800 người và 12 cơ sở trên núi với sức chứa khoảng 700 người. Phương tiện di chuyển lên núi cũng khá đa dạng, ngoài cáp treo còn có xe lữ hành, xe ôm và tuyến đường bộ sinh thái.
Các sản phẩm du lịch cũng khá đa dạng như du lịch tâm linh - văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch theo mùa và trải nghiệm nông nghiệp, du lịch thể thao trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Thời gian tới, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch khám phá hang động. Những đổi thay ấy đang mở ra cơ hội để địa phương phát triển du lịch bền vững, trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn trong hành trình khám phá An Giang.
ĐỨC TOÀN