Khi pháp luật vào trường học

22/01/2026 - 05:00

 - Tôi từng dự một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức tại trường học của con tôi. Tôi nhận ra rằng, khi pháp luật được đưa vào trường học bằng những cách làm phù hợp sẽ mang lại hiệu quả.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông. Ảnh: DANH THÀNH

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với trường tổ chức, hướng đến học sinh trung học. Khác với suy nghĩ ban đầu của tôi rằng đây có thể chỉ là một buổi nói chuyện mang tính hình thức, tuy nhiên không khí buổi tuyên truyền diễn ra khá sôi nổi. Các anh cảnh sát giao thông không đọc văn bản khô cứng mà lựa chọn cách trao đổi trực tiếp, đưa ra những tình huống cụ thể gắn với đời sống học đường và sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Nội dung tập trung vấn đề thiết thực như an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội an toàn, những hành vi mà học sinh có thể vô tình vi phạm.

Điều tôi ấn tượng là cách người thực hiện tuyên truyền đặt mình vào vị trí của học sinh để truyền đạt thông tin. Những hình ảnh trực quan, ví dụ sinh động, gần gũi được đưa ra giúp các em dễ hình dung hậu quả pháp lý từ hành vi vi phạm pháp luật về giao thông tưởng chừng rất nhỏ. Qua từng tình huống, pháp luật không còn là điều xa lạ, khó hiểu mà trở thành kim chỉ nam cho cách ứng xử đúng đắn trong cuộc sống.

Sau buổi tuyên truyền, tôi trò chuyện với con tôi, các bạn của con tôi và một số phụ huynh khác. Phản hồi chung từ các em đều khá tích cực. Con tôi chia sẻ: “Nghe chú công an tuyên truyền pháp luật, kèm theo ví dụ thực tế, con dễ hiểu và dễ áp dụng hơn. Con hiểu rõ hơn vì sao cần đội nón bảo hiểm đúng quy cách, vì sao không nên chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện trên mạng xã hội và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trước pháp luật”.

Một phụ huynh cùng tham dự bày tỏ: “Tôi nhận thấy hiệu quả của hoạt động này thể hiện khá rõ trong nhận thức và hành vi của con. Năm ngoái, sau khi tham gia buổi tuyên truyền pháp luật tại trường, con tôi nắm được kiến thức căn bản về quy định pháp luật liên quan an toàn giao thông. Không ít lần, con nhắc nhở tôi điều khiển xe máy chậm, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và luôn đội nón bảo hiểm đúng quy cách”.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học có vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến thanh thiếu niên thời gian qua xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc coi nhẹ quy định pháp luật. Khi học sinh được trang bị kiến thức pháp luật từ sớm, nguy cơ vi phạm sẽ được hạn chế, đồng thời giúp các em biết cách tự bảo vệ mình trước những tình huống phức tạp của xã hội.

Việc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với trường tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh là cách làm cần được ghi nhận và nhân rộng. Sự tham gia trực tiếp của lực lượng chức năng sẽ tăng tính thuyết phục, giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Để việc đưa pháp luật vào trường học đạt hiệu quả lâu dài, theo tôi cần duy trì thường xuyên và đổi mới hình thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền cần được cập nhật theo thực tế, bám sát vấn đề mà học sinh đang quan tâm. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động tương tác, hỏi - đáp, xử lý tình huống giúp học sinh chủ động tham gia thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.

Cùng với trường học, gia đình cần nhắc nhở và làm gương cho con em trong việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Khi những điều các em học được ở trường được củng cố bằng hành vi đúng mực của người lớn, hiệu quả giáo dục sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.

Khi pháp luật vào trường học một cách bài bản, sinh động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, học sinh sẽ biết luật, từ đó sớm hiểu luật và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật. Đó chính là nền tảng để hình thành một thế hệ công dân trẻ có ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn và văn minh.

Từ trải nghiệm thực tế của bản thân và những phản hồi tích cực từ con em mình, tôi mong rằng những buổi tuyên truyền pháp luật ở trường cần tiếp tục được tổ chức thường xuyên hơn nữa. Bởi khi pháp luật đến với học sinh bằng sự gần gũi và thuyết phục, trường học sẽ thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng những công dân tương lai sống và hành động theo pháp luật.

PHẠM BIÊN