Khi sách biết nở hoa

14/10/2025 - 08:00

 - Tại các sự kiện quảng bá sách và văn hóa đọc… trên địa bàn tỉnh thường diễn ra hoạt động trưng bày mô hình xếp sách nghệ thuật. Từ sách qua bàn tay cùng với trí tưởng tượng, các nhân viên Thư viện tỉnh đã tạo nên những mô hình lạ, độc đáo.

Nhân viên Thư viện tỉnh xếp mô hình “Đóa hoa tri ân”. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Sách hóa thành biểu trưng 

Các mô hình Lăng Bác, tòa nhà Quốc hội, cổng Tam Quan, tháp Chiến Thắng, mô hình chùa Khmer, ngọn hải đăng, logo biểu trưng… đều được mô phỏng sinh động thông qua sự sáng tạo, tài sắp xếp tỉ mỉ hàng trăm cuốn sách khác nhau của nhân viên thư viện. Từ đôi bàn tay khéo léo đó đã tạo nên những mô hình nghệ thuật sống động, có hồn, mang tính nghệ thuật và có ý nghĩa, gây ấn tượng với công chúng.

Nhiều năm công tác tại thư viện, tham gia nhiều hoạt động, chị Nguyễn Thị Mến - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thư viện tỉnh tâm huyết với việc biến những chồng sách lặng lẽ trên kệ trở thành tác phẩm nghệ thuật. Là người chịu khó tìm tòi, học hỏi, chị Mến đã thành công với nhiều mô hình xếp sách ấn tượng. Để có ý tưởng tạo ra mô hình độc đáo, chị Mến tham khảo tài liệu, các hình ảnh biểu trưng, logo qua sách, báo, internet. Từ hình dung, phác thảo ban đầu cho đến bắt tay thực hiện, tùy vào kích thước, độ chi tiết của mô hình, có mô hình mất từ vài giờ đến vài ngày mới hoàn thành. Tùy vào chủ đề sẽ chọn mô hình tương ứng. Không đóng khung trong một kiểu mẫu nào, chị Mến liên tục sáng tạo, đổi mới các mô hình xếp sách, cố gắng tạo ra nhiều mô hình phong phú, mới mẻ. Vì theo chị Mến, việc tạo ra những mô hình nghệ thuật từ sách cũng là cách để thu hút độc giả đến với sách nhiều hơn.

 Theo chị Mến, xếp sách nghệ thuật đòi hỏi phải có tư duy nghệ thuật, khiếu thẩm mỹ, sự sáng tạo và tỉ mỉ. Xếp sách mô hình phải phù hợp với chủ đề, không gian và thời gian, đối tượng tuyên truyền. Một mô hình xếp sách nghệ thuật cần đảm bảo các tiêu chí đa dạng tài liệu sách, thể loại đồng điệu với chủ đề trưng bày. Cùng với đó, màu sắc bìa sách cũng phải phù hợp với sự vật, công trình mô phỏng. Đối với những mô hình cần sự mềm mại thì phải chọn sách mỏng, bìa mềm, ngược lại thì chọn sách dày, bìa cứng. “Nhiều khi phải làm đi làm lại khoảng 10 lần mới ra được mô hình ưng ý, đẹp, hài hòa. Để mô hình sinh động hơn, tôi phải tự chế một số phụ kiện, chi tiết đi kèm để hoàn thiện mô hình”, chị Mến chia sẻ.

Thu hút độc giả

Tại lễ hội kỷ niệm 65 năm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương hy sinh, nhân viên Thư viện tỉnh xếp mô hình “Đóa hoa tri ân”. Vừa xếp sách chị Mến chia sẻ ý nghĩa của mô hình: “Với mô hình này, thư viện sẽ xếp sách thành mô hình một bông hoa lớn đang nở, đặt ở trung tâm là ảnh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương; kèm theo 2 mô hình phụ là 2 nụ hoa vừa nở để trưng bày, với mong muốn bày tỏ sự biết ơn, thể hiện sự tri ân đối với người anh hùng đã hy sinh vì đất nước”.

Việc xếp sách nghệ thuật cũng giống như việc tác giả đưa cái hồn của nghệ thuật vào trong những cuốn sách của mình. Mỗi mô hình là những câu chuyện thú vị về giá trị của sách với thông điệp và ý nghĩa riêng. Những tác phẩm nghệ thuật từ sách khơi gợi hứng thú, đam mê đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua, với gần 300 quyển sách, chị Mến và các nhân viên thư viện đã tạo dựng thành mô hình “tháp Chiến Thắng” nhằm thể hiện sự tri ân, biết ơn, niềm vui và lòng tự hào dân tộc. Mô hình gây ấn tượng, tạo sức hút, lôi cuốn công chúng, độc giả đến xem và chụp ảnh lưu niệm. Sau khi thưởng lãm mô hình, sách đã nằm trên tay độc giả nhiều hơn.

Thường xuyên đến Thư viện tỉnh để đọc sách, em Lê Ngọc Kim Anh - học sinh lớp 10A3, Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên bày tỏ sự thích thú khi được nhìn ngắm mô hình xếp sách nghệ thuật tại sảnh thư viện. “Những mô hình được bày trí tại sảnh Thư viện tỉnh độc đáo và ấn tượng. Mỗi lần đến thư viện, em đều đến xem, khơi gợi thêm nhiều hứng thú trong việc đọc sách hơn”.

Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết: “Những năm gần đây, xếp sách nghệ thuật đã trở thành một trong những hình thức tuyên truyền gần gũi, tạo cơ hội để công chúng, bạn đọc tiếp cận với văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với bạn đọc tại các sự kiện, ngày lễ, tết, Ngày Sách và Văn hóa đọc... Đây còn là hình thức trang trí, làm cho các hoạt động của thư viện thêm sinh động và hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của bạn đọc, gây ấn tượng mạnh đến thị giác, kích thích hứng thú đọc sách. Thông qua mô hình xếp sách nghệ thuật, Thư viện tỉnh muốn gửi đến thông điệp về tầm quan trọng của sách và việc đọc sách, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc đối với công chúng, độc giả”…

TIỂU ĐIỀN