Khí thế mới, quyết tâm mới trên công trường cao tốc

24/02/2026 - 15:32

 - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí thi công trên toàn tuyến dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang (dự án thành phần 1) đang rất tất bật, với quyết tâm về đích đúng hẹn.

Tại gói thầu 42 - điểm đầu cao tốc, nhà thầu đã tổ chức thi công xuyên tết, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Thi công xuyên tết

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong khi một số công trường tạm ngưng để công nhân về quê, trên công trường gói thầu số 42, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, không khí thi công vẫn khẩn trương.

Ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc Điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án trong giai đoạn tăng tốc, nhà thầu đã bố trí lực lượng làm xuyên tết hợp lý, bảo đảm an toàn lao động. Nhà thầu luôn quan tâm chăm lo chế độ cho kỹ sư và người lao động, động viên tinh thần để họ yên tâm làm việc.

Nhà thầu huy động 70 cán bộ, công nhân cùng khoảng 50 thiết bị máy móc, tổ chức 10 mũi thi công xuyên tết. Trong đó có 6 mũi thi công nền đường và 4 mũi thi công cống ngang, cầu, hệ thống an toàn giao thông và thảm bê tông nhựa mặt đường.

“Những anh em làm xuyên tết, ngoài được thu nhập tăng thêm còn được sắp xếp thời gian nghỉ bù để về quê thăm gia đình sau tết. Dù có chút nhớ nhà, nhưng anh em rất đồng thuận và quyết tâm đưa dự án về đích với thời gian sớm nhất, an toàn nhất và đảm bảo chất lượng nhất ”, ông Thành cho biết.

Ông Mai Thanh Tịnh, quê ỏ tỉnh Nghệ An bắt tay vào công việc sau kỳ nghỉ tết.

Hình ảnh những công nhân gác lại niềm mong mỏi đoàn viên bên gia đình, miệt mài làm việc trên công trường cao tốc bất kể nắng mưa trở thành dấu ấn đặc biệt của tiết trời mùa xuân. Tết của họ giản dị, gắn liền với công trường, gắn liền với đất đá, cát sỏi, nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Ngày nghỉ tết, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng thi công.

Theo các công nhân, lực lượng lao động tại đây chủ yếu là người địa phương hoặc đến từ các tỉnh lân cận. Họ lựa chọn ở lại công trường không chỉ vì thu nhập tăng thêm mà còn bởi mong muốn đồng hành, chung tây sớm hoàn thành công trình trọng điểm này. "Đây là cái tết thứ hai tôi ở lại công trình làm việc. Tết đến, nhớ gia đình, nhớ vợ con lắm nhưng vì mục tiêu chung, anh em động viên nhau ở lại. Ra tết, được thêm thu nhập trực tết, rồi về quê thăm nhà", ông Phan Văn Bình, quê ở tỉnh Ninh Bình tâm sự.

Quyết tâm về đích đúng hẹn

Có mặt tại công trường gói thầu 44, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí làm việc trên công trường khá khẩn trương. Dù là một trong những gói thầu có tiến độ thi công cao nhất toàn dự án qua địa bàn tỉnh An Giang, với sản lượng đạt 72,01% (vượt khoảng 0,92%), nhưng ngay từ đầu năm, nhà thầu đã tập trung phương tiện, nhân lực khẩn trương hoàn thiện những hạng mục: Dỡ tải, thảm bê tông nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống chống chói, vệ sinh mặt đường…

Công nhân thực hiện dỡ gia tải đoạn mố cầu 1/5, thuộc xã Vĩnh Hanh.

“Thời tiết thuận lợi, nên chúng tôi tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhiều mũi thi công, theo hình thức “cuốn chiếu”, với quyết tâm thực hiện mục tiêu đặt ra là hoàn thành gói thầu trước ngày 30/6/2026”, ông Võ Đại Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy cho biết.

Có mặt tại công trường gói thầu 44 vào mùng 6 tết, kỹ sư Huỳnh Hoài Bảo, kỹ thuật hiện trường, quê tỉnh Vĩnh Long đã bắt tay vào công việc. Dưới trời nắng gắt ban trưa, anh chăm chú theo dõi công nhân thực hiện dỡ gia tải các đoạn dốc, mố cầu 1/5, đồng thời điều phối xe vận chuyển đá dăm, xe lu tổ chức lu lèn nền đường để chuẩn bị thảm nhựa lớp 1.

“Năm nay, công ty tổ chức cho anh em tăng ca vào thời điểm trước tết để mọi người được nghỉ tết, về thăm quê nhà. Chúng tôi bắt đầu thi công trở lại từ ngày mùng 6 tết. Mọi người rất phấn khởi, nỗ lực hết mình để hoàn thành công trình ý nghĩa này", anh Bảo nói.

Công nhân lắp đặt hệ thống chống chói, tại gói thầu 44.

Đang điều khiển xe lu lu lèn nền đường để chuẩn bị thảm nhựa đoàn đường dẫn điểm đầu cao tốc thuộc gói thầu 42, phường Vĩnh Tế, anh Mai Thanh Tịnh, quê tỉnh Nghệ An cho biết, vừa mới từ quê nhà đến công trình vào mùng 6 tết để tham gia thi công.

“Năm nay, công ty tổ chức thi công xuyên tết, nhưng tôi nằm trong nhóm được về quê trước tết. Không chỉ có chính quyền, bà con địa phương, mà những công nhân như chúng tôi cũng mong muốn hoàn thành công trình sớm nhất, chất lượng nhất để phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân”, anh Tịnh chia sẻ.

Một đoạn đường cao tốc qua xã Vĩnh Hanh đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang (dự án thành phần 1) đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác ngày 30/6/2026. Đến ngày 20/2, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói xây lắp công trình chính đạt 71,82%/ 71,67% (vượt khoảng 0,15%) so giá trị hợp đồng; tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.026 tỷ đồng/ 8.391 tỷ đồng.

Đến thăm, động viên công nhân thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại phường Vĩnh Tế, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương chủ đầu tư, các nhà thầu, các sở, ngành trong công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, các nhà thầu đảm bảo vật liệu xây dựng, đầy đủ thiết bị, máy móc, nhân lực, tăng cường thi công công trình để đảm bảo chậm nhất đến ngày 30/6 phải hoàn thành dự án, đưa vào khai thác đoạn dự án thành phần 1.

TRUNG HIẾU