Giám đốc Bernard Piguet của Piguet đánh giá bộ hóa thạch được xem là hiếm có bởi gần như nguyên vẹn đến 90%, chỉ bị thiếu vài chiếc xương và đã được tái tạo bằng công nghệ in 3D.
Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đất toàn cầu là nguồn gốc của tất cả sự sống trên cạn, là lớp da để bảo vệ trái đất, nhưng nó đang ngày càng xấu đi nếu không có hành động ngăn chặn sự suy thoái.
Tạp chí TIME đã thông báo giải thưởng “Trẻ em của năm” đầu tiên và nhà khoa học 15 tuổi Gitanjali Rao (Mỹ) đã trở thành chủ nhân giải thưởng năm 2020.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature, một mô hình toán học dựa trên các bằng chứng địa chất đã giúp nhóm nghiên cứu từ Đại học Monash (Úc) quay ngược thời gian lại 4,5 tỉ năm về trước. Như đã biết, đó là khi trái đất mới ra đời. Từ đó cho đến 1,5 tỉ năm sau nữa chính là thời điểm của sự hình thành các lục địa đầu tiên, sự phát triển của bầu khí quyển sơ khai và sự sống nguyên thủy.
Trong lúc giới khoa học đang chạy đua tìm vaccine ngăn chặn bệnh COVID-19 lây lan, các nhà nghiên cứu lại ngược dòng quá khứ, cố gắng làm sáng tỏ một trong những điều bí ẩn về virus SARS-CoV-2: nó từ đâu đến?
Loại da tổng hợp mạnh mẽ, co giãn và nhạy cảm này có thể tự phục hồi đến 5.000 lần và có thể được sử dụng để tạo ra các bộ phận cơ thể giả trong tương lai.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tàu thăm dò Thường Nga 5 của nước này đã hạ cánh thành công xuống Mặt trăng để thực hiện sứ mệnh lịch sử lấy các mẫu đá trên bề mặt Mặt trăng mang về Trái đất.
Theo báo cáo mới nhất của WMO, nhiệt độ trung bình toàn cầu từ tháng 1-10 năm nay cao hơn khoảng 1,2 độ C so với nền nhiệt giai đoạn năm 1850-1900.
Kính viễn vọng của Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico từng đóng vai trò quan trọng trong các khám phá thiên văn hơn nửa thế kỷ qua bị sập hôm 1-12.
Điều độc đáo của kính thiên văn ASKAP là trường quan sát rộng, sử dụng bộ thu do CSIRO thiết kế, cho phép chụp ảnh toàn cảnh bầu trời với chi tiết sắc nét hơn.
Theo Acient Origins, cấu trúc được xác định là một phần của thành phố cổ nổi tiếng Viminacium của người La Mã, được xây dựng từ thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên, khi đế quốc của họ đang chiếm đóng khu vực là Serbia ngày nay.
Hóa thạch bọ ba thùy dài 4cm có tên khoa học là Phantaspis auritus, được phát hiện tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, có đặc điểm là phần đầu phía trước mở rộng với hai thùy giống như đôi tai thỏ.
Đến giờ, chó Lài vẫn mang nhiều đặc điểm hoang dại của giống chó sói. Có không ít huyền thoại về đặc tính hung tợn của giống chó này còn lưu lại đến ngày nay...
Hóa thạch bọ ba thùy dài 4cm có tên khoa học là Phantaspis auritus, được phát hiện tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, có đặc điểm là phần đầu phía trước mở rộng với hai thùy giống như đôi tai thỏ.
Các nhà khoa học cho biết, da điện tử (e-skin), một loại da tổng hợp thông minh mới có thể tự phục hồi trong vòng chưa đầy một giây được lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng “Kẻ hủy diệt”. E-skin cũng bền, co giãn và nhạy cảm như da người, có thể được sử dụng để theo dõi sức khỏe của một người hoặc trạng thái cấu trúc của máy bay.
Các nhà địa chấn học trên nhiều lục địa phát hiện một âm thanh bí ẩn xuất hiện sau mỗi 26 giây nhưng suốt 60 năm qua vẫn không ai biết âm thanh này thực sự là gì
Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại cho thấy một gương mặt lạ kỳ xuất hiện trên mặt hồ Nizhny Novgorod ở Nga.
Người phụ nữ được mệnh danh là Rapunzel của Nhật Bản sở hữu mái tóc dài gần 6 mét chưa từng cắt trong suốt 15 năm qua.
Các nhà khoa học Nam Phi đã đề xuất phương án “che” Mặt Trời vĩnh viễn để cứu quốc gia khỏi những đợt nắng nóng khô hạn chết người.
Các nhà thiên văn học cảnh báo tiểu hành tinh Apophis đang tăng tốc, có khả năng va chạm với Trái Đất vào năm 2068.