- Ngày 3/7, Tập đoàn chuyên về hàng không vũ trụ và vũ khí hàng đầu của Mỹ Northrop Grumman đã phóng một tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo nhằm thực hiện sứ mệnh cứu kính thiên văn vũ trụ Swift của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), vốn đang đứng trước nguy cơ rơi trở lại Trái Đất do quỹ đạo suy giảm.Các nhà thiên văn học vừa phát hiện vụ nổ lớn nhất từng thấy trong vũ trụ, bắt nguồn từ một hố đen siêu lớn.
Kênh NBC News đưa tin, một mặt trăng "khách mời" mini đang di chuyển xung quanh Trái đất.
Một thị trấn cổ ở Đức đã vô tình được con người xây dựng trên mảnh đất mang các đặc tính ngoài hành tinh giống "hố sự sống" khổng lồ Jezero ở Sao Hỏa.
Một chuyên gia toán học cho rằng danh hiệu người phụ nữ sống thọ nhất thế giới Jeanne Calment có rất nhiều nghi vấn.
Việc tìm ra 'bệnh nhân số 0' được cho là chìa khóa để trả lời mọi câu hỏi liên quan đến dịch Covid-19 cũng như điểm khởi đầu của virus SARS-CoV-2.
Các nhà khoa học phát hiện nọc rắn có thể tiêu diệt khối u ung thư vú và đại trực tràng. Họ kỳ vọng loại chất độc chứa khoảng 100 hóa chất khác nhau này có thể mang lại hy vọng mới cho phương thuốc chữa ung thư.
Một trạm nghiên cứu của Ukraine tại Nam Cực đã chứng kiến cảnh tượng như trong phim kinh dị khi tuyết xung quanh chuyển thành màu đỏ máu.
Kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA đã phát hiện ra một điều kỳ lạ về một hành tinh xa xôi - nó thiếu khí mê-tan, một thành phần phổ biến đối với nhiều hành tinh trong Hệ Mặt trời của chúng ta.
Ngay từ đầu tháng 2-2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định phê duyệt danh mục ba nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng, chống COVID-19.
Các nhà khoa học vừa phát hiện một sinh vật biển kỳ quái như ngoài hành tinh, tồn tại không theo các quy luật sự sống trên Trái đất.
Các nhà khoa học đã phát hiện mẫu hóa thạch thực vật lâu đời nhất thế giới trong những tảng đá ở tỉnh Liêu Ninh, gần thành phố Đại Liên thuộc miền Bắc Trung Quốc.
Các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng AI để chẩn đoán bệnh ung thư buồng trứng cho kết quả chính xác tới 91,7% trong khi tỷ lệ chẩn đoán bệnh chính xác nhờ kinh nghiệm của bác sỹ trung bình là 79,5%.
Bốn "quái vật" hình thù kỳ dị, to như những chiếc ô tô, không giống bất cứ sinh vật trái đất hiện đại nào và nằm ngay ngắn bên nhau như được chôn cất cùng một mộ.
Thay vì sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên, những con sóc trong thành phố dùng túi nilon mà con người thải ra để xây tổ.
Một đợt nóng kéo dài 9 ngày thiêu đốt vùng phía Bắc của Nam Cực vào đầu tháng 2 đã làm tan chảy 20% lượng tuyết bao phủ một hòn đảo.
Loài chuột khổng lồ này nặng tới 80kg và dài tới 1,5m.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia khảo cổ và nhân chủng học Rachel Wood, Tiến sỹ Chanthourn đã đưa ra kết luận "hóa thạch gạo đen có niên đại từ khoảng 900 năm đến 1.000 năm trước."
Gã khổng lồ khí, hành tinh cổ xưa nhất của Hệ Mặt trời có lượng nước trong khí quyển còn dồi dào hơn nước trong khí quyển Bắc Cực của trái đất.
Loài cá voi đầu tiên trên được các nhà khoa học đặt tên là Peregocetus Pacificus.
Trong quá trình tiêm thử nghiệm kháng nguyên virus COVID-19, cơ thể chuột đã đáp ứng miễn dịch tốt, sinh ra kháng thể, hứa hẹn thành công bước đầu trong việc tạo vắcxin phòng dịch.