Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng, sự tan chảy ồ ạt của các sông băng do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã đã làm nghiêng trục quay của Trái đất kể từ những năm 1990. Các nhà khoa học cho biết, điều này chứng tỏ tác động sâu sắc của con người lên hành tinh.
Chiều tối 23-4, theo giờ Việt Nam, SpaceX đã phóng bốn phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế bằng cách tái sử dụng tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon. Đây là chuyến bay chở phi hành đoàn thứ ba trong vòng chưa đầy một năm của SpaceX.
Sử dụng thiết bị gọi là MOXIE, lần đầu tiên các nhà khoa học thu được 5 gram oxy trên hành tinh đỏ.
Ngày 21-4, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tàu thám hiểm Perseverance tiếp tục làm nên lịch sử khi tàu đã thử nghiệm chuyển đổi thành công khí carbon dioxide từ khí quyển sao Hỏa thành oxy. Đây là lần đầu tiên việc tạo khí oxy được thực hiện trên một hành tinh khác.
Ngày 21-4, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, nước này đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình với mục tiêu phóng lên quỹ đạo vào năm 2030 nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép.
Báo cáo của Liên hợp quốc được công bố hôm 19-4 cho biết, năm 2020 được đánh dấu bởi cháy rừng, hạn hán, lũ lụt và sông băng tan chảy, khiến nó trở thành một trong ba năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang đứng "bên bờ vực thẳm".
Một quan chức cấp cao Nga đã xác nhận quốc gia này sẽ ngừng hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau khi tuổi thọ của trạm dự kiến kết thúc vào năm 2024.
Sáng 18-4, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, TS Lê Văn Hương thông tin, ba tạp chí quốc tế nổi tiếng về chuyên ngành thực vật học, gồm Brittonia, International Camellia Society và Phytotaxa, vừa công bố bốn loài thực vật mới cho khoa học có xuất xứ từ vườn quốc gia này. Trong đó, hai loài thuộc chi Trà my (Camellia) và hai loài thuộc chi Thu hải đường (Begonia).
Một nghiên cứu mới cho thấy Trái Đất có thể ngày càng nặng thêm và tất cả là nhờ sự tích tụ của bụi.
Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, vệ tinh NanoDragon do Việt Nam phát triển đã vượt qua các khâu thử nghiệm tại Nhật Bản và sẵn sàng phóng lên quỹ đạo.
Trong khi lịch trình cho chuyến bay thử nghiệm vẫn đang được thực hiện, nhóm nghiên cứu của NASA đã sửa đổi và cài đặt lại phần mềm điều khiển trực thăng để giải quyết với "các vấn đề về chuỗi lệnh."
Các nhà khảo cổ khám phá thành phố Ai Cập 3.000 năm tuổi khá nguyên vẹn 'giống như thể mới hôm qua'.
60 năm trước, ngày 12-4-1961, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ với hành trình bay 108 phút trên tàu vũ trụ Vostok.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 10-4 thông báo đã quyết định lùi chuyến bay đầu tiên của thiết bị trực thăng siêu nhẹ Ingenuity trên Sao Hỏa sau khi ghi nhận một vấn đề về công nghệ trong quá trình thử nghiệm cánh quạt.
Hơn 1/3 thềm băng ở Nam Cực có nguy cơ tan chảy ra biển nếu nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 4 độ C, trên mức thời kỳ tiền công nghiệp khi biến đổi khí hậu khiến Trái Đất nóng lên.
Năm 2021 sẽ xuất hiện 3 lần siêu Trăng, 1 Trăng máu và 1 Trăng xanh. Ngày 27-4 tới đây, siêu Trăng đầu tiên trong năm sẽ xuất hiện vào lúc 10h33, theo giờ Việt Nam.
Ngày 11-4, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cho biết đã lựa chọn người phụ nữ A-rập đầu tiên để đào tạo thành phi hành gia.
Cách đây 60 năm, ngày 12-4-1961, nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên thực hiện chuyến bay của con người vào vũ trụ. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một kỷ nguyên mới trên con đường chinh phục không gian của loài người.
Tổ tiên của chúng ta đã tiến hóa nhiều đặc điểm giúp tồn tại trong môi trường thay đổi. Hai trong số những đặc điểm tiến hóa quan trọng nhất đó là con người đi bằng hai chân và có bộ não lớn.
Di tích lộng lẫy có niên đại 3.400 năm được mệnh danh là "thành phố vàng bị mất tích của Luxos" hay "Pompeii của Ai Cập", được bảo tồn hoàn hảo cùng vô số cổ vật quý giá.