Các nhà khoa học vừa tìm ra bụi vũ trụ lẫn trong tuyết Nam Cực, là những thứ mà một siêu tân tinh rất xa Hệ Mặt trời bắn đến trái đất hàng triệu năm về trước.
Ngày 14-8, các nhà khoa học New Zealand thông báo đã phát hiện hóa thạch chim cánh cụt khổng lồ có kích thước bằng một người trưởng thành tại Đảo Nam của New Zealand.
Theo báo cáo mới của Hiệp hội Khí tượng Mỹ công bố hôm 12-8, khí nhà kính thải vào khí quyển Trái đất đạt mức kỷ lục vào năm 2018 và tình trạng nóng lên toàn cầu do khí này gây ra hiện mạnh hơn 43% so với năm 1990.
Những khu mộ mới tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn ở gần thị trấn Nemea, miền Nam Hy Lạp, gồm hai mộ chưa bị cướp phá và hài cốt của 14 người.
Những mảnh vụn trong không gian, hay “rác thải vũ trụ” là một vấn đề nan giải thách thức trí tuệ của các nhà khoa học.
Massimo Osanna, giám đốc trang web của Pompeii, đã công bố tin tức về kho báu bí ẩn này với truyền thông Ý hôm vừa rồi.
Đây là một phát hiện mới về nền văn minh nổi tiếng trong lịch sử này nhờ vào những công nghệ mới nhất.
Một thiên thạch "có khả năng gây nguy hiểm" với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào tháng này với tốc độ 18km/s.
Công nhân làm việc tại một cơ sở nuôi hàu ở vùng Talmont-Saint-Hilaire, tỉnh Vendee miền tây Pháp vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con hàu có kích thước “chưa từng thấy”.
Trong một khám phá mới có thể thay đổi nhận thức của con người về trái đất, nhóm chuyên gia do người Đức dẫn đầu đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện độ tuổi thật của mặt trăng phải lớn hơn suy đoán lâu nay.
Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện ra rằng các đợt nóng dưới biển tác động tới các rặng san hô nhiều hơn những gì con người từng biết.
Các nhà khoa học có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và các mẫu vật dưới đáy biển để xác định thời điểm hình thành các ngọn núi lửa lớn này và tìm hiểu xem liệu các núi lửa này còn hoạt động hay không.
Các chuyên gia đã tìm thấy xác ướp người phụ nữ ở Zeleny Yar với lông mi và mái tóc còn nguyên vẹn sau 900 năm. Theo đó, thi hài người phụ nữ này còn được gọi là 'công chúa vùng cực'.
Dải Ngân hà - nơi hội tụ của hơn 100.000 ngôi sao, bao gồm cả Mặt Trời - hóa ra không hề phẳng mà có hình chữ S, giống như một chiếc đĩa hình sao bị bẻ cong.
Loài khủng long mới này được đặt tên là Ngwevu Intloko (nghĩa là “Sọ xám”), có chiều dài khoảng 4m và ước tính nặng tới 300kg, cổ dài, đi bằng 2 chân sau.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Địa cực (Polar Portal) - một trang Web thuộc quản lý của Viện nghiên cứu địa cực và Trung tâm quốc gia về dữ liệu băng tuyết của Đan Mạch, hiện tượng băng tan chảy tại Greenland đã kết thúc sau khi trải qua đợt tan chảy kéo dài kỷ lục hàng chục ngày trong mùa Hè năm nay.
Vua Tây Ban Nha Charles V là người đã chắp cánh cho chuyến đi lịch sử này sau khi nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha không thể thuyết phục nhà vua ở quê hương ủng hộ hành trình tham vọng của mình.
Một nhóm nhà thiên văn học quốc tế đã lập ra bản đồ ba chiều chi tiết nhất của Dải Ngân Hà, trong đó cho thấy thiên hà không hề phẳng mà có hình chữ S, giống như một chiếc đĩa hình sao bị bẻ cong.
Các nhà đại dương học đã có một khoảnh khắc rợn người khi chạm trán sát sạt với một con cá mập “cổ đại” to gấp đôi tàu ngầm của họ.
Tàu thăm dò Mặt Trăng 2 của Ấn Độ có tên Chandrayaan-2 đã gửi những hình ảnh đầu tiên về Trái Đất sau khi được phóng lên không gian ngày 22-7 vừa qua.