Giữa trưa nắng, trên cánh đồng khoai ở ấp Nguyễn Vũ, từng nhóm người vẫn miệt mài thu hoạch. Người xới đất, người nhổ khoai, người gùi lên bờ. Những rổ khoai đỏ au, tròn đều xếp thành từng đống chờ thương lái đến thu mua tại ruộng. Theo ông Võ Thành Thắng - thành viên Hợp tác xã khoai lang Nguyễn Vũ, gia đình ông trồng hơn 40 công khoai đỏ. Vụ này đạt năng suất hơn 3 tấn/công nhưng giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/kg nên lợi nhuận chỉ khoảng 6 triệu đồng/công. “Trồng khoai cực nhưng nếu trúng mùa, trúng giá thì thu nhập khá. Với diện tích hơn 40 công, mỗi vụ gia đình tôi thu hơn 200 triệu đồng/năm. Có lúc giá khoai hơn 10.000 đồng/kg, bà con phấn khởi. Điều người dân mong nhất vẫn là giá ổn định để yên tâm gắn bó lâu dài”, ông Thắng nói.

Người dân ấp Nguyễn Vũ, xã Long Thạnh thu hoạch khoai lang. Ảnh: HOÀNG MAI
Ông Dư Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nguyễn Vũ cho biết, ấp hiện có 318 hộ dân, đa số sống bằng nghề trồng khoai lang. Người dân gắn bó với cây khoai lang qua nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm, dần hình thành nghề truyền thống.
Không sản xuất nhỏ lẻ, người dân còn liên kết thông qua Hợp tác xã khoai lang Nguyễn Vũ, thành lập năm 2020, hiện có 34 thành viên. Các thành viên trồng khoai đỏ, khoai sữa, khoai tím theo hướng sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Tạ Văn Dào - Phó Giám đốc Hợp tác xã khoai lang Nguyễn Vũ chia sẻ: “Vụ này, tôi trồng 30 công khoai sữa và khoai đỏ. Trồng khoai mang lại lợi nhuận khá nhưng rủi ro cao, nhất là phụ thuộc giá thị trường”, ông Dào nói.
Xã Long Thạnh có 235 hộ trồng khoai, diện tích canh tác 347ha, trong đó ấp Nguyễn Vũ chiếm 144ha, trở thành vùng trồng khoai tập trung lớn của địa phương. Riêng Hợp tác xã khoai lang Nguyễn Vũ diện tích khoảng 35ha, góp phần liên kết sản xuất và tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thạnh cho biết: “Cây khoai lang không chỉ phù hợp với điều kiện đất đai mà còn là sinh kế của hàng trăm hộ dân của ấp. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ đến nay hình thành vùng chuyên canh qua kinh nghiệm tích lũy nhiều năm. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của khoai lang chưa ổn định do phụ thuộc thị trường tiêu thụ. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện không chỉ là sản xuất mà là tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao chất lượng, xây dựng đầu ra bền vững. Khi giải được bài toán này, trồng khoai mới trở thành hướng đi lâu dài, giúp người dân yên tâm bám đất, bám nghề”.
Từ những luống khoai trải dài đến nhịp lao động quen thuộc mỗi mùa thu hoạch, có thể thấy ở ấp Nguyễn Vũ trồng khoai trở thành nghề. Chính từ sự bền bỉ bám đất, bám nghề ấy, người dân đang từng bước ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương.
HOÀNG MAI