Khơi dậy sức trẻ thanh niên

14/02/2023 - 06:48

 - Với tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ An Giang đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào, chương trình hành động của tuổi trẻ ngày càng hướng về cơ sở

“Năm 2022, tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập trung sức trẻ, cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Thông qua các phong trào, phần việc, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đội dự bị tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” - Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng đánh giá.

Các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò của thanh niên, nhiều phong trào mang đậm dấu ấn thanh niên, như: Chương trình “Tháng 3 biên giới”, “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân yêu thương”. Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức thực hiện nhiều mô hình, như: “Chuyến xe yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”... Qua đó, đã cất mới 116 căn nhà, trao 35.675 phần quà, học bổng cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ trực chốt biên giới, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm lo, giúp đỡ học sinh, sinh viên được các cấp bộ Đoàn quan tâm và thực hiện tích cực, như: Hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập; các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, trao học bổng cho học sinh, sinh viên, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với các công trình, phần việc thanh niên, như: Xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê tiếp tục được duy trì. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện các công trình, phần việc và đạt nhiều kết quả, như: Trồng hơn 225.000 cây xanh; trồng 6.000 cây hoa sinh thái trên các tuyến giao thông nông thôn; vận động trao 300 thẻ bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh cho 4.657 người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 18 sân chơi cho thiếu nhi… Tổng kinh phí thực hiện trên 10,3 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh thực hiện giải ngân 12 dự án cá nhân khởi nghiệp với tổng số tiền 1,17 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên chậm tiến, các cơ sở Đoàn phối hợp các ngành liên quan tổ chức nhiều lớp kỹ thuật, như: Trồng gừng, nấm rơm, nấm bào ngư, kỹ thuật nuôi cá lóc, may công nghiệp, trồng hoa, nuôi lươn, nuôi ếch, hướng dẫn mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Kết quả, tổ chức được 78 lớp đào tạo nghề, 7 lớp trang bị kiến thức khởi nghiệp cho 348 thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 67.761 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho gần 17.400 ĐVTN, trong đó 12.453 ĐVTN có việc làm.

Anh Phan Duy Bằng cho biết, đạt những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, tạo điều kiện cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay vì cộng đồng, trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nên các phong trào, hoạt động đều đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực.

Từ các phong trào, đội ngũ cán bộ đoàn được rèn luyện, trưởng thành, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vươn lên trong lao động, học tập, đóng góp tài năng, nhiệt huyết vào sự phát triển quê hương An Giang. Cán bộ đoàn còn được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

“Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, tuổi trẻ An Giang tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh không ngừng phát triển lớn mạnh; đóng góp trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xứng đáng là đội tiên phong của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” - anh Phan Duy Bằng nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN