Khởi sắc vùng đồng bào Khmer xã Hòa Thuận

03/09/2026 - 11:16

 - Cấp ủy, chính quyền xã Hòa Thuận (An Giang) luôn quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chăm lo cho đời sống đồng bào Khmer. Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống của người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Chị Trần Thị Cúc (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Hòa An B, xã Hòa Thuận tham quan mô hình nuôi heo sinh sản của chị Thị Bích Vân. Ảnh: CẨM TÚ

Về xã Hòa Thuận hôm nay, chúng tôi thấy được sự đổi thay toàn diện từ hạ tầng nông thôn đến đời sống của đồng bào Khmer.

Ấp Hòa An B là ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất trên địa bàn xã Hòa Thuận, chiếm khoảng 63%. Những năm trước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng nỗ lực của người dân, diện mạo ấp thay đổi toàn diện. Ấp Hòa An B không còn hộ nghèo, chỉ còn 12 hộ cận nghèo; đa số đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố; tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Khmer ngày càng tăng.

Theo anh Lý Dương Vũ, Bí thư Chi bộ ấp Hòa An B, những năm qua, nhiều chính sách được triển khai tại vùng đồng bào Khmer của xã nói chung và ấp Hòa An B nói riêng, kịp thời giúp các hộ dân có điều kiện cải thiện về nhà ở, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với phương châm “trao cần câu hơn trao con cá”, ban lãnh đạo ấp Hòa An B tiếp sức cho người dân bằng các nguồn lực cụ thể như hỗ trợ nhà ở, vỏ máy, cá giống, heo sinh sản... nhằm tạo đà vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo.

Ấp còn chú trọng triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông thôn như trồng nấm, rau mầm, nuôi lươn hay đan lục bình, giúp người dân có thêm việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho gia đình.

Nhằm giúp đồng bào Khmer nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Thuận triển khai đồng bộ, phù hợp và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương cũng như địa phương. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân.

Theo ông Trương Việt Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Thuận, xã có trên 16% dân số là đồng bào Khmer. Thay vì áp dụng các hình thức hỗ trợ mang tính ngắn hạn, xã giúp hộ nghèo xây dựng sinh kế phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo. Thông qua nhiều chính sách ưu đãi về vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, địa phương tiếp sức cho nhiều hộ dân ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

UBND xã Hòa Thuận triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ nhiều nguồn vốn của chương trình và địa phương, xã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội; tranh thủ nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trong vùng đồng bào Khmer.

Đời sống của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn khởi sắc, niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng vững chắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75 triệu đồng/năm; xã chỉ còn 23 hộ nghèo, 186 hộ cận nghèo.

Từng là hộ có hoàn cảnh khó khăn, trước đây vợ chồng chị Thị Bích Vân, ngụ ấp Hòa An B đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Ấp hỗ trợ gia đình chị 2 con heo sinh sản làm vốn ban đầu.

Nhờ chăm chỉ, biết áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, đến nay gia đình chị Vân phát triển mô hình lên 6 con heo sinh sản và 5 con heo thịt. Kinh tế gia đình chị từng bước ổn định, có nguồn thu nhập để lo cho con ăn học.

“Gia đình tôi biết ơn Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo, giúp đỡ gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn. Có nhà ổn định và vốn sản xuất, chúng tôi có động lực vươn lên, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương”, chị Vân nói.

Những đổi thay trong đời sống đồng bào Khmer hôm nay là thước đo sinh động nhất cho hiệu quả của những chủ trương, chính sách đúng đắn đi vào cuộc sống. Với sự đoàn kết, đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn xã Hòa Thuận tiếp tục phát triển, tô điểm thêm bức tranh nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

CẨM TÚ